15/10/2022 09:39 GMT+7

Buộc tạm ngừng hoạt động khu vui chơi 14.000m2 xây sai phép

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Mặc dù chưa hoàn thành các thủ tục xây dựng, nhưng ông Hồ Chí Toại đã đầu tư nhiều tỉ đồng để làm nhiều công trình kiến trúc nhằm thu hút khách đến tham quan nên bị "tuýt còi".

Buộc tạm ngừng hoạt động khu vui chơi 14.000m2 xây sai phép - Ảnh 1.

Một trong nhiều hạng mục vui chơi giải trí tại Napoli Coffee - Ảnh: K.TÂM

Sáng 15-10, ông Lê Vũ Đức - bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng - xác nhận đã yêu cầu chủ đầu tư Napoli Coffee (ấp An Ninh, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách) do ông Hồ Chí Toại làm chủ, tạm ngừng đón khách vào tham quan.

"Cơ quan chức năng của huyện đã họp bàn phương án xử lý các hạng mục xây dựng sai phép tại khu vui chơi nói trên. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định sau cùng, huyện sẽ tiếp tục làm việc với các ngành liên quan của tỉnh, tham khảo ý kiến để có biện pháp xử lý phù hợp", ông Đức cho biết.

Trong khi đó, ông Phan Long Đức - bí thư Đảng ủy thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách - cho biết ông Toại đã thừa nhận các sai phạm liên quan đến đất đai và xây dựng. Theo ông Đức, khu vui chơi trong tổ hợp Napoli Coffee rộng khoảng 14.000m² có xây nhiều tượng Phật nhưng không có yếu tố tôn giáo.

Theo lãnh đạo Đảng ủy thị trấn An Lạc Thôn, tháng 4-2019 ông Toại bị cơ quan chức năng lập biên bản vì xây dựng công trình khi chưa có giấy phép.

Đến tháng 5-2019, chủ đầu tư được Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kế Sách cấp giấy phép xây dựng khu ăn uống và giải trí với 5 hạng mục.

Tuy nhiên, sau đó chủ đầu tư xây dựng thêm nhiều hạng mục ngoài giấy phép nên bị tổ kiểm tra yêu cầu ngừng thi công để lập các thủ tục điều chỉnh.

Tháng 4-2021, tổ kiểm tra của UBND thị trấn An Lạc Thôn phát hiện ông Toại xây dựng sai nội dung giấy phép và sử dụng sai mục đích diện tích đất trên 1.500m² (tự ý chuyển đổi mục đích đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp). Tổ kiểm tra yêu cầu ông Toại ngưng thi công các hạng mục trên.

Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng ông Toại vẫn cho thợ xây lén lút và dần hoàn thiện công trình.

Đầu năm 2022, UBND huyện Kế Sách có quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng vì có vi phạm trong lĩnh vực xây dựng.

Mặc dù bị phạt, ông Toại bất chấp, tiếp tục cho thợ xây dựng hoàn thiện công trình và đón khách.

Ngày 7-9, UBND huyện Kế Sách tiếp tục phạt hành chính ông Toại 120 triệu đồng, buộc nộp hơn 2,6 triệu đồng là số tiền thu lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh về một khu giải trí ở thị trấn An Lạc Thôn với nhiều cảnh đẹp được mô phỏng theo các khu du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng, Trung Quốc… khiến nhiều người đổ xô đến tham quan. Sau khi qua cổng khu giải trí, du khách thấy tấm biển ghi nội dung "không thu vé vào cổng, chỉ mua ly nước 20.000 đồng".

Phía sau khu vực bán nước uống là một tổ hợp gồm tòa lâu đài cao khoảng 30m, khu tháp có tượng Phật màu vàng, mô phỏng công trình Vạn lý trường thành và tượng Phật đưa 2 tay nâng chiếc cầu vàng…

Vụ đền thờ xây không phép: Tháo dỡ chi tiết Vụ đền thờ xây không phép: Tháo dỡ chi tiết 'giống thờ tự'

TTO - Chiều 8-9, cảng quốc tế Mỹ Xuân bắt đầu tự tháo dỡ những chi tiết “giống như thờ tự” của công trình “giống đền thờ” trong cảng này. Đây là công trình xây dựng không phép và bị phạt 130 triệu đồng.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên