18/02/2023 10:59 GMT+7

Bulgaria phát hiện xe tải có 18 thi thể trong thùng xe

Cảnh sát Bulgaria đã bắt khẩn cấp bốn người nghi liên quan vụ xe tải chở gỗ, nhưng lại có 18 thi thể bên trong thùng xe bị nhà chức trách phát hiện ngày 17-2.

Bulgaria phát hiện xe tải có 18 thi thể trong thùng xe - Ảnh 1.

Cảnh sát Bulgaria kiểm tra chiếc xe tải ngày 17-2, cạnh đó là thi thể của 18 người di cư Afghanistan - Ảnh: REUTERS

Ông Atanas Ilkov, một quan chức cấp cao của cảnh sát Bulgaria, xác nhận lực lượng này đã bắt giữ bốn nghi phạm liên quan vụ việc ngày 17-2.

Một người trong số này từng bị kết tội buôn người. Nhà chức trách đang thu thập bằng chứng để khởi tố các nghi phạm.

Ngụy trang thành xe chở gỗ

Theo chính quyền Bulgaria, 18 người di cư từ Afghanistan, trong đó có một trẻ em, được phát hiện đã chết trong một chiếc xe tải bị bỏ trên đường gần thủ đô Sofia ngày 17-2.

Để không bị chú ý, chiếc xe tải đã được ngụy trang thành xe chở gỗ.

Theo cảnh sát, không có dấu hiệu cho thấy các nạn nhân đã chết vì lý do liên quan đến tai nạn giao thông. Người đứng đầu Cơ quan điều tra quốc gia Bulgaria, ông Borislav Sarafov, xác nhận nhiều nạn nhân trong số này bị chết ngạt.

Bộ Nội vụ Bulgaria cho biết những người di cư bất hợp pháp được giấu trong các khoang của chiếc xe tải.

Nhóm di cư đã vượt biên trái phép từ Afghanistan sang nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ và trốn trong rừng hai ngày.

Sau đó họ được đưa lên một chiếc xe tải gần thành phố Yambol ở đông nam Bulgaria. Tổng cộng có 52 người đã lên chiếc xe tử thần này.

"Những người bị nhốt trong chiếc xe tải đã bị thiếu oxy. Họ lạnh cóng, ướt sũng và không ăn trong nhiều ngày", Bộ trưởng Y tế Bulgaria Asen Medzhidiev nói về tình cảnh của nhóm di cư.

Nhiều người còn sống đang nguy kịch

Tuy nhiên có 34 người may mắn sống sót đã được tìm thấy, trong đó có năm trẻ em. Tất cả đều được đưa đến bệnh viện, một số người đang trong tình trạng nguy kịch.

Bulgaria nằm trên tuyến đường được người di cư Trung Đông và Afghanistan sử dụng để vào các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Hầu hết họ đều không có ý định lưu lại các quốc gia thành viên EU nghèo như Bulgaria.

Họ cố gắng di chuyển đến các quốc gia Tây Âu giàu có hơn thông qua những mạng lưới buôn người có tổ chức phức tạp và thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Bulgaria gần đây đã phải tăng cường kiểm soát biên giới phía nam giáp với Thổ Nhĩ Kỳ và cả các khu vực khác để ngăn chặn dòng người di cư ngày càng tăng đổ vào nước này. Đó cũng là nỗ lực để chứng minh với EU nước này có đủ năng lực bảo vệ biên giới bên ngoài của khối.

Pháp chỉ trích Ý Pháp chỉ trích Ý 'ích kỷ', 'thiếu trách nhiệm' khi từ chối tiếp nhận tàu chở người di cư

TTO - Ngày 10-11, Pháp đồng ý tiếp nhận tàu Ocean Viking chở 234 người di cư do một tổ chức từ thiện cứu hộ trên biển Địa Trung Hải. Trước đó, Chính phủ Ý từ chối cho tàu cập cảng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên