30/05/2020 10:07 GMT+7

Brazil vượt Tây Ban Nha, đứng thứ 5 thế giới về số ca tử vong vì COVID-19

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Brazil ngày 29-5 có 27.878 người chết vì virus corona chủng mới, vượt qua Tây Ban Nha để trở thành quốc gia đứng thứ 5 thế giới về số ca tử vong vì dịch COVID-19 và có vẻ cũng sẽ sớm qua mặt nước Pháp.

Brazil vượt Tây Ban Nha, đứng thứ 5 thế giới về số ca tử vong vì COVID-19 - Ảnh 1.

Các ngôi mộ mới ở nghĩa trang Nossa Senhora Aparecida tại Manaus, Brazil vào ngày 22-5-2020 khi số người chết vì dịch COVID-19 ở nước này đã vượt qua 25.000 người - Ảnh: AFP

Bộ Y tế Brazil cho biết quốc gia Nam Mỹ này đã ghi nhận 1.124 ca tử vong vì COVID-19 trong vòng 24 giờ qua và chứng kiến số ca nhiễm kỷ lục trong ngày là 26.928 ca, nâng tổng số người mắc phải dịch bệnh này lên 465.166 ca.

Cho đến cuối ngày 29-5, Tây Ban Nha đã ghi nhận 27.121 ca tử vong trong bối cảnh tỉ lệ chết vì virus corona đang chậm lại ở nước này. Nếu tình hình dịch bệnh tại Brazil vẫn tiếp diễn như hiện nay thì nước này sẽ sớm vượt mặt Pháp, vốn đã ghi nhận 28.714 ca tử vong.

Hiện Mỹ (104.542 ca), Anh (38.161 ca), Ý (33.229 ca) và Pháp (28.714 ca) đang dẫn đầu thế giới về số người chết vì đại dịch COVID-19, theo trang worldometers.info. Về số ca nhiễm, Mỹ vẫn bỏ xa các quốc gia khác với hơn 1,7 triệu ca và Brazil đứng thứ hai.

Tỉ lệ tử vong vì COVID-19 ở Brazil hiện nay là 131,2 ca trên 1 triệu người, so với 300 ở Mỹ và 580 ở Tây Ban Nha. Dù vậy, đại dịch COVID-19 vẫn chưa lên đến đỉnh điểm tại quốc gia Nam Mỹ này, theo AFP.

Bộ Y tế Brazil cho biết "không có cách nào để dự đoán" khi nào Brazil sẽ đạt đến đỉnh dịch. Một số chuyên gia nói rằng số ca nhiễm virus corona ở Brazil có thể cao gấp 15 lần so với con số được công bố vì nước này không xét nghiệm COVID-19 diện rộng.

Một nghiên cứu gần đây của ĐH Washington (Mỹ) đã cảnh báo rằng tổng số người chết vì dịch COVID-19 ở Brazil có thể tăng gấp 5 lần hiện nay, chạm mức 125.000 ca vào đầu tháng 8.

Báo cáo nghiên cứu của ĐH Washington được đưa ra trong bối cảnh có nhiều lời kêu gọi phong tỏa Brazil - một hành động bị Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro phản đối.

Tính đến sáng 30-5 theo giờ Việt Nam, toàn cầu đã có 6.030.294 ca nhiễm virus corona chủng mới, 366.809 ca tử vong và 2.659.250 ca hồi phục khỏi COVID-19, theo trang worldometers.info.

Tổng thống Trump công bố sẽ cắt đứt quan hệ với WHO vì dịch COVID-19 Tổng thống Trump công bố sẽ cắt đứt quan hệ với WHO vì dịch COVID-19

TTO - Tổng thống Trump tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ giữa Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vì cách WHO xử lý đại dịch, cáo buộc WHO về cơ bản đã thành con rối của Trung Quốc.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên