20/06/2021 07:08 GMT+7

Brazil vượt nửa triệu ca tử vong vì COVID-19, thủ đô Nga ghi nhận kỷ lục ca nhiễm trong ngày

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Số trường hợp tử vong vì COVID-19 tại Brazil đã vượt qua hơn nửa triệu người vào ngày 19-6, trong khi thủ đô Matxcơva của Nga ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục liên tiếp trong hai ngày.

Brazil vượt nửa triệu ca tử vong vì COVID-19, thủ đô Nga ghi nhận kỷ lục ca nhiễm trong ngày - Ảnh 1.

Một bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Ronaldo Gazolla, thành phố Rio de Janeiro, Brazil ngày 18-6 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, với 2.301 bệnh nhân qua đời trong ngày 19-6, tổng số trường hợp tử vong vì COVID-19 của Brazil đã là 500.800. Quốc gia này chỉ xếp sau Mỹ về số người qua đời vì đại dịch.

“500.000 sinh mạng đã ra đi vì đợt đại dịch đang ảnh hưởng đến Brazil và toàn thế giới”, Bộ trưởng Y tế Brazil Marcelo Queiroga viết trên Twitter sau khi cơ quan của ông công bố số liệu trên.

Lần đầu tiên kể từ ngày 10-5, số ca tử vong của Brazil trong tuần này đã vượt qua con số trung bình mỗi ngày là 2.000 ca.

Với dân số 212 triệu dân, Brazil đã trở thành quốc gia thứ 2 sau Mỹ vượt mức 500.000 ca tử vong vì COVID-19.

Quốc gia Nam Mỹ này đã trải qua đợt bùng dịch thứ 2 vào năm ngoái. Số ca tử vong theo ngày của Brazil từng lên đến 4.000 người trong khoảng thời gian đó.

Hơn 60% số ca tử vong vì đại dịch của Brazil được ghi nhận từ đầu năm 2021. Giới quan sát cảnh báo quốc gia này đang đối mặt với đợt bùng dịch thứ 3 sau khi số ca nhiễm và tử vong một lần nữa tăng lên.

Cũng trong ngày 19-6, thủ đô Matxcơva của Nga đã ghi nhận 9.120 ca nhiễm, cao hơn kỷ lục 9.056 ca ghi nhận hôm 18-6.

Số ca nhiễm trong ngày của Matxcơva đã nhanh chóng vượt con số trung bình 3.000 ca sau hai tuần.

Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin từng cho biết gần 90% số ca nhiễm tại thành phố này là biến thể Delta đến từ Ấn Độ.

Trên toàn quốc, Nga ghi nhận 17.906 ca nhiễm mới và 466 trường hợp tử vong trong ngày 19-6. Đây là số liệu tồi tệ nhất của Nga kể từ ngày 13-3. Matxcơva chiếm 76 trường hợp tử vong trong đó.

Nga trải qua đợt bùng phát dịch mới đúng lúc Saint Petersburg - thành phố lớn thứ 2 của họ - chuẩn bị tổ chức một số trận đấu trong khuôn khổ Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO). Thành phố này cũng là điểm nóng dịch lớn thứ 2 của Nga sau Matxcơva.

Chấm dứt đại dịch COVID -19: Không chỉ vaccine, phải có thuốc! Chấm dứt đại dịch COVID-19: Không chỉ vắc xin, phải có thuốc!

TTO - Sau vắc xin, thuốc kháng virus có thể giúp chấm dứt đại dịch COVID-19 và chuẩn bị ứng phó với các đại dịch khác trong tương lai. Nước Mỹ đang đặt hy vọng vào 'vũ khí' này.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên