Tag: Born pink

BlackPink sẽ quay lại Việt Nam vào năm 2024

Tài khoản X mang tên 'BlackPink tour updates' đăng thông tin nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc sẽ trở lại Việt Nam vào năm 2024.

Tin vui cho fan Hắc Hường: BlackPink gia hạn hợp đồng nhóm với công ty quản lý

YG Entertainment đưa thông báo chính thức công bố cả 4 thành viên BlackPink đồng ý gia hạn hợp đồng nhóm. Tuy nhiên, hợp đồng cá nhân của mảnh ghép Hắc Hường vẫn bị bỏ ngỏ.

Hai đêm diễn của BlackPink ở Hà Nội thu về hơn 333 tỉ đồng

Theo thống kê của Touring Data, concert 'Born Pink' ở Hà Nội của BlackPink đã thu hút 67.443 khán giả với tỉ lệ "cháy vé" là 100% và có doanh thu 13.660.064 USD (hơn 333,4 tỉ đồng).

Ngày 17-9, BlackPink hoàn thành đêm diễn cuối cùng tại Seoul (Hàn Quốc), khép lại chuỗi World Tour Born Pink. Các thành viên có những chia sẻ về tương lai của nhóm.

Lisa BlackPink từ chối hợp đồng 50 tỉ won với công ty chủ quản

Nhiều dự đoán về kế hoạch sắp tới của thành viên người Thái của BlackPink là Lisa sau khi từ chối 2 lời mời hợp tác trị giá 50 tỉ won với công ty chủ quản YG.

Jisoo có màn từ chối đáng yêu hết nấc khi được fan tỏ tình

Trước lời đề nghị: 'Jisoo, Mình có thể làm bạn trai khác của cậu không?', chị cả Blackpink đã mượn vũ đạo cùng hành động cực đáng yêu để trả lời fan.

Các cô nàng BlackPink đã dành những lời cảm ơn ấm áp tới người hâm mộ nhân dịp kỷ niệm 7 năm nhóm hoạt động. Đặc biệt, Rosé, Jisoo và Lisa còn đăng tấm ảnh chụp ở Hà Nội để chúc mừng quãng đường vừa qua của 4 cô gái.

Choáng với số tiền khủng 4 thành viên BlackPink có thể nhận khi gia hạn hợp đồng

Người hâm mộ rất quan tâm đến diễn tiến gia hạn hợp đồng của Blackpink và YG Entertainment bởi Jisoo, Rosé, Jennie và Lisa có thể được khoản tiền cao kỷ lục.

Sinh viên HUFLIT làm phiên dịch viên tại sự kiện âm nhạc Born Pink

Để trở thành phiên dịch viên tại show Born Pink khi đang là sinh viên năm 4 tại HUFLIT, Nguyễn Duy Thoại cho biết bản thân đã dành 15 năm để đắm chìm trong một môi trường tiếng Anh do chính mình tạo nên, ngay tại nhà.

Phí tác quyền âm nhạc sẽ không còn độc quyền?

Nhiều công ty tổ chức biểu diễn âm nhạc không đồng thuận biểu mức tiền nhuận bút Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đưa ra.