06/12/2020 10:20 GMT+7

'Bong bóng du lịch' vỡ toang, nhiều nước tỉnh mộng

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Những kỳ vọng về một hành lang an toàn cho khách du lịch giữa Singapore và Hong Kong (Trung Quốc) đã tan biến ngay trước khi kịp thực hiện.

Bong bóng du lịch vỡ toang, nhiều nước tỉnh mộng - Ảnh 1.

Các tiếp viên xinh đẹp của Hãng hàng không Singapore Airlines tham gia hướng dẫn khách đến tham quan trung tâm huấn luyện của hãng. Đây là một trong các hoạt động bên lề của hãng bay trong mùa dịch COVID-19 nhằm giữ chân khách với hoạt động hàng không - Ảnh: Reuters

Thuật ngữ "bong bóng du lịch" hoặc hành lang du lịch an toàn, du lịch không có kiểm dịch đã xuất hiện từ đầu năm nay, khi các quốc gia bắt đầu hé cửa với du khách nước ngoài. Nhưng tình hình dịch bệnh phức tạp đã làm vỡ nhiều "bong bóng", phá hoại nỗ lực hồi sinh du lịch của nhiều nước như Thái Lan, Singapore.

Những kỳ vọng về một hành lang an toàn cho khách du lịch giữa Singapore và Hong Kong (Trung Quốc) đã tan biến ngay trước khi kịp thực hiện. Nguyên nhân là do sự gia tăng bất ngờ số ca lây nhiễm trong cộng đồng ở Hong Kong, khiến chính quyền hai bên phải ngay lập tức hủy bỏ kế hoạch.

Tại Thái Lan, việc chương trình "bong bóng du lịch Singapore - Hong Kong" bị vỡ vào phút chót khiến nhiều người làm du lịch ở nước này hụt hẫng. Nền kinh tế phụ thuộc 20% vào du lịch của Thái Lan đã trông chờ vào sự thành công của mô hình để thoát cảnh ế ẩm.

Nới lỏng nhập cảnh vẫn không hút khách

"Bong bóng du lịch" khác hoàn toàn với các hành lang đi lại an toàn vốn tạo điều kiện cho các chuyên gia hoặc doanh nhân đi lại dễ dàng. Thái Lan, một quốc gia có tiếng là làm du lịch giỏi của Đông Nam Á, đến giờ vẫn loay hoay giữa chuyện chống dịch hay cứu ngành du lịch. Sau các biện pháp kích cầu du lịch và tiêu dùng, Chính phủ Thái Lan quyết định hé cửa với khách quốc tế bằng chính sách thị thực (visa) mới. 

Theo đó, du khách có thể ở tới 90 ngày và gia hạn visa hai lần, nâng tổng thời gian lưu trú lên tới 270 ngày. Đổi lại, họ phải chấp nhận cách ly 14 ngày khi đến Thái Lan.

Kết quả thu về thực sự không làm nhiều người thấy hứng khởi. Số liệu được Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan công bố đầu tháng 12 này cho thấy trong tháng 10 vừa qua chỉ có 1.201 lượt khách du lịch quốc tế tới Thái Lan. Cụ thể, có 471 lượt khách từ Trung Quốc, 231 lượt khách từ Campuchia, 178 lượt khách đến từ các nước Trung Đông, 116 lượt khách từ châu Âu... Tất cả đều đi du lịch bằng visa đặc biệt, đồng nghĩa trước khi muốn tham quan vui chơi ở Thái Lan, họ phải dành 2 tuần trong khu cách ly.

Ngoài việc phải mất thời gian kiểm dịch, chi phí đắt đỏ là một trong những trở ngại khiến chính sách visa đặc biệt của Thái Lan thất bại. Wang Min, một nhân viên văn phòng ở Bắc Kinh (Trung Quốc) rất thích đi du lịch, đã rất vui mừng khi biết tin Thái Lan có visa đặc biệt. Cô cố gắng đặt một chuyến đi đến Thái Lan để bù đắp cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua. Tuy nhiên, sau khi tham khảo giá các công ty ở Trung Quốc, Wang hoàn toàn từ bỏ ý định.

Trông vào khách nội

Hãng tin Bloomberg nhận xét việc Singapore và Hong Kong đi đầu trong thiết lập "bong bóng du lịch" là do quy mô ngành du lịch nội địa quá nhỏ, diện tích không quá rộng trong khi dân số lại đông, nên dẫn tới tâm lý người dân muốn ra nước ngoài du lịch cao hơn nơi khác. Với các quốc gia có diện tích rộng, quy mô du lịch nội địa lớn như Trung Quốc, chính quyền không khuyến khích người dân đi du lịch nước ngoài. Họ miễn cưỡng cho phép công dân đi du lịch nước ngoài do lo ngại những người này có thể mang bệnh về nước.

Theo báo Bangkok Post, Bắc Kinh đã áp lệnh cấm du lịch xuất ngoại theo đoàn lớn kể từ tháng 1 và vừa gia hạn đến hết mùa đông năm nay. Ngoài lo lắng về "nhập khẩu mầm bệnh", nhà chức trách Trung Quốc còn cho rằng khuyến khích xuất ngoại du lịch có thể gây mất ổn định thị trường du lịch trong nước, gián tiếp góp phần giúp du lịch nước khác hồi sinh trong khi trong nước cũng cần động lực để sinh tồn.

Thái Lan từng kỳ vọng sẽ lập "bong bóng du lịch" với Trung Quốc, nhưng sự miễn cưỡng của Bắc Kinh khiến nước này phải suy nghĩ lại. 

Sau khi "bong bóng Singapore - Hong Kong" bị vỡ, báo Bangkok Post đã trích lại lời của Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy để kêu gọi Thái Lan nên tỉnh mộng và tập trung cho du lịch nội địa. Ông La khi đó tuyên bố đây không phải là thời điểm để Trung Quốc lập "bong bóng du lịch", kể cả với các nước có nguy cơ lây nhiễm thấp hơn.

5.332 USD

Đó là giá cho một chuyến du lịch từ Trung Quốc tới Thái Lan vào thời điểm hiện tại.

Kích cầu Kích cầu 'du lịch bong bóng', Thái Lan đẩy mạnh du lịch theo tour

TTO - Chịu thiệt hại nặng nề vì COVID-19, giới chức trách ngành du lịch Thái Lan đang nghiên cứu một kế hoạch mới để kích cầu, mở cửa du lịch trong nước trở lại dự kiến từ tháng 8-2020.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên