31/07/2020 17:15 GMT+7

Bộ Y tế điều đội phản ứng nhanh của 3 bệnh viện ra Quảng Nam chống dịch COVID-19

L.ANH
L.ANH

TTO - Trước những diễn biến của dịch COVID-19 tại miền Trung, Bộ Y tế vừa điều đội phản ứng nhanh của 3 bệnh viện ra Quảng Nam.

Bộ Y tế điều đội phản ứng nhanh của 3 bệnh viện ra Quảng Nam chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Trạm y tế phường Thụy Khuê, Hà Nội cho người đi du lịch từ Quảng Nam, Đà Nẵng về Hà Nội từ 8-7 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, 3 đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương, Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM ra hỗ trợ cho Bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam.

Các chuyên gia cần hỗ trợ là chuyên gia hồi sức tích cực, kiểm soát nhiễm khuẩn và truyền nhiễm.

Bộ Y tế cũng cho biết do diễn biến của dịch, ngày 31-7 Bộ Y tế đã giao Bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam là cơ sở tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Trong 2 ngày vừa qua, Tổ điều trị thuộc tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế đã hỗ trợ để chuẩn bị khu cách ly, khu điều trị tại Bệnh viện đa khoa trung ương thành một cơ sở tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Tại khu vực này, hiện bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam, Bệnh viện trung ương Huế.

Tới đây, Trung tâm y tế Hòa Vang, Đà Nẵng cũng có thể tiếp nhận bệnh nhân, với quy mô điều trị, cách ly y tế khoảng 200 người.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo chống dịch quốc gia, cũng vừa có thông báo điều động xe cứu thương từ các Sở Y tế Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, mỗi tỉnh 5 đội cơ động, mỗi đội có 1 xe cấp cứu, 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng, có mặt tại Đà Nẵng từ hôm nay 31-7 để vận chuyển bệnh nhân đến các bệnh viện trong khu vực.

Tại phiên hội chẩn hôm nay 31-7, Tiểu ban Điều trị cũng quyết định vận chuyển bệnh nhân âm tính với COVID-19 ra khỏi Bệnh viện Đà Nẵng, chuyển bệnh nhân COVID-19 nặng sang Bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam.

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, sau khi phong tỏa và đã giảm tải bệnh nhân do dịch COVID-19, Bộ Y tế cho biết tại bệnh viện còn khoảng 900 bệnh nhân. Từ hôm nay, bệnh nhân có xét nghiệm âm tính sẽ được chuyển sang bệnh viện lân cận.

Hà Nội đã xét nghiệm COVID-19 trên 21.700 mẫu, tất cả đều âm tính Hà Nội đã xét nghiệm COVID-19 trên 21.700 mẫu, tất cả đều âm tính

TTO - Trong 2 ngày vừa qua, Hà Nội đã thực hiện tổng số 21.700 mẫu xét nghiệm COVID-19 những người đi Đà Nẵng về từ 8-7 đến nay, hiện tất cả kết quả đều âm tính.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên