22/08/2021 23:00 GMT+7

Bộ tư lệnh TP.HCM làm lễ xuất quân lúc 23h ngày 22-8

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Bộ tư lệnh TP.HCM đã triển khai 310 tổ công tác gồm các lực lượng Quân khu 7 tăng cường để hỗ trợ vận chuyển các gói an sinh xã hội, cung cấp lương thực thực phẩm đến từng nhà và đi chợ thay dân trong thời gian tới.

Hơn 30.000 cán bộ chiến sĩ chính thức xuất quân chống dịch ở TP.HCM ngày 22-8-2021 - Video : QUANG ĐỊNH - CHÂU TUẤN - MINH HÒA - LÊ PHAN

Bộ tư lệnh TP.HCM làm lễ xuất quân lúc 23h ngày 22-8 - Ảnh 2.

Lực lượng Ban chỉ huy quân sự quận 3 chuẩn bị cho lễ ra quân - Ảnh: DUYÊN PHAN

Lực lượng sẽ bố trí tại 12 chốt chính trên địa bàn TP.HCM và 251 chốt trọng điểm của TP Thủ Đức và 21 quận huyện. 

Lúc 23h tối 22-8, các phường xã đã đồng loạt làm lễ xuất quân. Theo Bộ tư lệnh TP, đơn vị có hơn 30.000 cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia chống dịch trên mọi mặt trận, thời gian qua có nhiều cán bộ chiến sĩ mắc COVID-19 nhưng ngay khi khỏi bệnh đã quay trở lại tuyến đầu làm nhiệm vụ.

23h10 tại trụ sở công an phường 11, quận Tân Bình, Bộ tư lệnh TP.HCM và Ban chỉ huy quân sự quận đã tổ chức lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Tham dự buổi lễ có trung tướng Nguyễn Văn Nam - tư lệnh Bộ tư lệnh TP.HCM.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam bày tỏ niềm quyết tâm dập dịch. Ông nói: "Đây là trận chiến mang tính chiến lược. Quân đội, công an, lực lượng chức năng địa phương đều quyết tâm đồng tâm hiệp lực để dập dịch. Đề nghị lãnh đạo địa phương dán số điện thoại của dân quân tự vệ, đơn vị phụ trách tại mỗi tổ dân phố. Khi nào dân cần, chúng ta có mặt ngay lập tức. Lực lượng chỉ huy quân sự quận, địa phương phải nắm bắt rõ tình hình thực tế trên địa bàn, để hỗ trợ thiết thực kịp thời cho người dân".

Bộ tư lệnh TP.HCM làm lễ xuất quân lúc 23h ngày 22-8 - Ảnh 3.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam - tư lệnh Bộ tư lệnh TP.HCM - dặn dò các chiến sĩ, lực lượng địa phương trước giờ xuất quân - Ảnh: CHÂU TUẤN

Bộ tư lệnh TP.HCM làm lễ xuất quân lúc 23h ngày 22-8 - Ảnh 4.

Ban chỉ huy quân sự tại UBND phường 10, quận Gò Vấp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bộ tư lệnh TP.HCM làm lễ xuất quân lúc 23h ngày 22-8 - Ảnh 5.

Lực lượng Ban chỉ huy quân sự quận 3 chuẩn bị cho lễ ra quân - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trước giờ G, dọc tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ từ quận 7 sang huyện Nhà Bè vắng bóng người lưu thông. Một CSGT cho biết lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ sẽ có hoạt động từ sáng 23-8.

Riêng tuyến đường Nguyễn Văn Linh, suốt từ trước 12h ngày 22-8 đến sau 0h ngày 23-8 lượng xe tải, xe container vẫn lưu thông nhộn nhịp vào hướng cảng Cát Lái, TP. Thủ Đức.

Trên tuyến đường Hoàng Diệu, quận 4, TP.HCM lực lượng quân đội Trung đoàn 88, sư 302, quân khu 7 và lực lượng Học viện quân phối hợp cùng lực lương tại chỗ của quận 4 gồm công an trật tự, cảnh sát giao thông và dân quân đã có buổi phối hợp tuần tra trên các tuyến đường của quận.

Được biết, tại địa bàn quận 4 có 117 quân nhân Thuộc Trung đoàn 88, sư 302 thuộc Quân khu 7 và một số quân nhân thuộc Học viện Quân Y - Bộ Quốc phòng điều phối tình hình trật tự trong địa bàn, các khu dân cư những ngày tới.

Bộ tư lệnh TP.HCM làm lễ xuất quân lúc 23h ngày 22-8 - Ảnh 6.

Lực lượng Quân nhân Trung đoàn 88, Sư 302 (QK7), Học viện Quân y (Bộ Quốc Phòng) phối hợp cùng lực lượng tại chỗ tuần tra bên trong địa bàn quận 4 - Ảnh: TỰ TRUNG

Bộ tư lệnh TP.HCM làm lễ xuất quân lúc 23h ngày 22-8 - Ảnh 7.

Lực lượng Quân nhân Trung đoàn 88, Sư 302 (QK7), Học viện Quân y (Bộ Quốc Phòng) phối hợp cùng lực lượng tại chỗ tuần tra bên trong địa bàn quận 4 - Ảnh: TỰ TRUNG

Đúng 23h tại Ban chỉ huy quân sự phường Võ Thị Sáu (quận 3), lực lượng chức năng bắt đầu ra quân thực hiện siết chặt chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tại điểm phường Võ Thị Sáu, có khoảng 40 cán bộ chiến sĩ từ Ban chỉ huy quân sự quận 3, Công an quận 3 và quân đội tăng cường từ Lữ đoàn 26 tăng thiết giáp Quân khu 7. 

Trung tá Nguyễn Hữu Quế, trợ lý kỹ thuật phòng kỹ thuật Lữ đoàn 26, cho biết đây là lần đầu thực hiện nhiệm vụ này, ban đầu lực lượng có chút bỡ ngỡ nhưng sau đó đã được hướng dẫn cụ thể. Ông Quế cho biết rất vinh dự khi người lính được tham gia cùng TP đẩy lùi dịch bệnh, sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Bộ tư lệnh TP.HCM làm lễ xuất quân lúc 23h ngày 22-8 - Ảnh 8.

Lữ đoàn 26 tăng thiết giáp Quân khu 7 tăng cường cho Ban chỉ huy quân sự phường Võ Thị Sáu, quận 3 - Ảnh: DUYÊN PHAN

23h ngày 22-8, tại Ban chỉ huy quân sự TP Thủ Đức (TP.HCM) đã tổ chức lễ ra quân cho 932 chiến sĩ Học viện Quân y, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5 (Sư đoàn Bộ binh 5), Trung đoàn Gia Định, Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 31 và đơn vị Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an). Tham dự buổi lễ có đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, phó chính ủy Bộ tư lệnh TP; ông Nguyễn Văn Hiếu, bí thư Thành ủy TP Thủ Đức và các lãnh đạo TP Thủ Đức.

Ông Hoàng Tùng, chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho biết lực lượng này nhằm tăng cường siết chặt hơn nữa giãn cách xã hội theo đúng tinh thần Thủ tướng Chính phủ "ai ở đâu ở đó", cách ly người với người, nhà với nhà, xã phường với xã phường; đồng thời hỗ trợ tích cực cho lực lượng quân đội, công an và các lực lượng cần thiết khác thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm đạt mục tiêu ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh đã được đề ra.

Lực lượng này hỗ trợ chốt chặn, tuần tra hiệu quả; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch; giúp đỡ, hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc giãn cách xã hội trong thời gian tới, sớm đưa TP Thủ Đức trở về trạng thái bình thường mới.

Bộ tư lệnh TP.HCM làm lễ xuất quân lúc 23h ngày 22-8 - Ảnh 9.

Các chiến sĩ ra quân tại Ban chỉ huy quân sự TP Thủ Đức - Ảnh: MINH HÒA

Bộ tư lệnh TP.HCM làm lễ xuất quân lúc 23h ngày 22-8 - Ảnh 10.

Lực lượng quân sự quận 3 và lực lượng tăng cường từ Lữ đoàn 26 tăng thiết giáp Quân khu 7 chuẩn bị sẵn sàng cho đợt ra quân tăng cường các biện pháp siết chặt chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: LÊ PHAN

Bộ tư lệnh TP.HCM làm lễ xuất quân lúc 23h ngày 22-8 - Ảnh 11.

Ngay sau lễ xuất quân, lực lượng quân sự quận 3 đi tuần tra trên các tuyến đường - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bộ tư lệnh TP.HCM làm lễ xuất quân lúc 23h ngày 22-8 - Ảnh 12.

Lực lượng chức năng tuần tra trong lễ ra quân ở quận Gò Vấp tối 22-8 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bộ tư lệnh TP.HCM làm lễ xuất quân lúc 23h ngày 22-8 - Ảnh 13.

0h ngày 23-8 tại chốt kiểm soát giao thông giao lộ Lạc Long Quân - Bảy Hiền, phường 11, quận Tân Bình - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ghi nhận trước 0h ngày 23-8 Ghi nhận trước 0h ngày 23-8

TTO - Chiều tối 22-8, trước thời điểm TP.HCM siết chặt việc thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp chống dịch, từ người dân đến chính quyền đều hối hả.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên