20/06/2019 17:50 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia: 'Sự giúp đỡ của Việt Nam không phải là xâm lược'

MINH PHƯỢNG
MINH PHƯỢNG

TTO - Đại tướng Samdech Tea Banh - phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia - dẫn đầu đoàn thăm huyện Lộc Ninh (Bình Phước) sáng 20-6, khẳng định 'sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam không phải xâm lược'.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia: Sự giúp đỡ của Việt Nam không phải là xâm lược - Ảnh 1.

Trung tướng Trần Quang Phương (trái) - phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - bắt tay đại tướng Samdech Tea Banh - phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia - sang thăm và làm việc tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước - Ảnh: MINH PHƯỢNG

Đây là chuyến thăm nhân kỷ niệm 42 năm Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot (20-6-1977 - 20-6-2019).

Đoàn đón tiếp Đại tướng Samdech Tea Banh có trung tướng Trần Quang Phương - phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - làm trưởng đoàn, cùng thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 7, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, các cơ quan Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Bình Phước...

Đại tướng Samdech Tea Banh cùng hơn 100 tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao của Quân đội Hoàng gia Campuchia có mặt tại huyện Lộc Ninh thăm các địa điểm, nhân chứng mà ngày 20-6-1977 Thủ tướng Campuchia Hun Sen bắt đầu qua biên giới Việt Nam - Campuchia đi tìm con đường giải phóng cho đất nước Campuchia khởi chế độ diệt chủng.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia: Sự giúp đỡ của Việt Nam không phải là xâm lược - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tặng hoa đại tướng Samdech Tea Banh - phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia - sang thăm và làm việc tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước - Ảnh: MINH PHƯỢNG

Đại tướng Samdech Tea Banh cho biết ông vui mừng khi được đến bảo tàng Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot (tại nhà văn hoá xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, Bình Phước), nhân dịp lễ tưởng nhớ hành trình hướng tới việc lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.

"Tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc, không thể quên được đối với quân tình nguyện Việt Nam hi sinh máu xương vì sự nghiệp sống còn của nhân dân Campuchia. Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Campuchia mãi mãi ghi nhớ, nếu không có sức mạnh đoàn kết, sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia và sự giúp đỡ to lớn, kịp thời, hiệu quả của quân tình nguyện Việt Nam chắc chắn không có chiến thắng 7-1-1979, và sự phát triển của đất nước ngày hôm nay" - ông Samdech Tea Banh nói.

Ông cũng khẳng định sự có mặt của quân tình nguyện Việt Nam đã giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng của Pol Pot. Quân tình nguyện Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh chứ không phải xâm lược như một một số ý kiến sai lệch, xuyên tạc sự thật lịch sử.

Tại buổi đón tiếp, ông Nguyễn Văn Trăm - chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước - đánh giá chuyến thăm của ông Samdech Tea Banh và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Campuchia là minh chứng về tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước, khẳng định tính chính nghĩa của Nhà nước Campuchia, sự giúp đỡ vô tư, trong sáng, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, của Quân khu 7 và nhân dân tỉnh Bình Phước nói riêng trong hơn 40 năm qua.

Đã 40 năm cuộc thảm sát của Pol Pot ở Ba Chúc Đã 40 năm cuộc thảm sát của Pol Pot ở Ba Chúc

TTO - Sáng 1-5, huyện Tri Tôn, An Giang long trọng tổ chức lễ giỗ tập thể lần thứ 40 (16-3-1978 - 16-3-2018 Âm lịch) cho các nạn nhân bị thảm sát trong chiến tranh biên giới Tây Nam.

MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0