20/01/2021 18:06 GMT+7

Bộ trưởng ngoại giao Zimbabwe tử vong vì COVID-19

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 20-1, người phát ngôn của tổng thống Zimbabwe xác nhận Ngoại trưởng Sibusiso Moyo của nước này tử vong do COVID-19. Ông là một trong số ít quan chức cấp cao qua đời vì COVID-19.

Bộ trưởng ngoại giao Zimbabwe tử vong vì COVID-19 - Ảnh 1.

Cố bộ trưởng ngoại giao Zimbabwe, ông Sibusiso Moyo, tử vong vì COVID-19 - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Moyo là một cựu tướng lĩnh quân đội. Ông nổi tiếng khi tuyên bố đảo chính quân sự dẫn đến việc phế truất nhà lãnh đạo quá cố Robert Mugabe vào tháng 11-2017. 

Ông vừa qua đời tại một bệnh viện địa phương sáng sớm 20-1, là một trong số ít quan chức cấp cao trên thế giới qua đời vì COVID-19.

Đã có nhiều chính trị gia, quan chức chính phủ cấp cao dương tính với virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong năm qua. Có những cái tên nổi tiếng như vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald và Melania Trump bị nhiễm bệnh tháng 10-2020.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người gọi COVID-19 là một bệnh cúm tầm thường và thường xuyên hạ thấp sự nguy hiểm của căn bệnh này, nhiễm bệnh tháng 7-2020. 

Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus có kết quả dương tính với virus corona vào tháng 7-2020 nhưng không có triệu chứng. Ông Lukashenko từng cho rằng lo ngại về virus là "rối loạn tâm thần" và khuyên người dân uống rượu vodka để giữ sức khỏe.

Phó thủ tướng Nam Sudan Riek Machar và vợ, bà Angelina Teny đồng thời là bộ trưởng quốc phòng nước này, nhiễm bệnh tháng 5-2020. 

Thủ tướng Anh Boris Johnson bị nhiễm bệnh vào tháng 3-2020 và phải nhập viện điều trị.

Ngoài các trường hợp kể trên, còn nhiều lãnh đạo cao cấp khác của các nước nhiễm virus corona. Tuy nhiên, tất cả đều hồi phục sau đó.

Hồi tháng 7-2020, một bộ trưởng khác của Zimbabwe, tướng về hưu và là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Perrance Shiri cũng tử vong do COVID-19.

Theo Reuters, hiện Zimbabwe đang đối diện với làn sóng gia tăng các ca bệnh. Nước này có 27.892 ca nhiễm và 773 ca tử vong tính đến ngày 19-1 nhưng chủ yếu tăng từ dịp đầu năm mới đến nay.

Một năm COVID-19 ở Mỹ: Sai lầm tiếp nối, hơn 400.000 ca tử vong Một năm COVID-19 ở Mỹ: Sai lầm tiếp nối, hơn 400.000 ca tử vong

TTO - Năm vừa qua là khoảng thời gian đen tối của nước Mỹ khi đại dịch COVID-19 đã cướp đi hơn 400.000 sinh mạng. Tại sao một cường quốc khoa học hàng đầu thế giới lại trải qua thảm kịch này?

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên