21/01/2019 14:05 GMT+7

Bộ trưởng Công thương: Cán bộ quản lý thị trường không được lạm dụng chức quyền

NGỌC AN
NGỌC AN

TTO - Không thể có chuyện lực lượng quản lý thị trường ở đâu đó lạm dụng chức vụ quyền lợi, vi phạm pháp luật, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói.

Bộ trưởng Công thương: Cán bộ quản lý thị trường không được lạm dụng chức quyền - Ảnh 1.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Không để lạm dụng chức vụ trong lực lượng quản lý thị trường - Ảnh: N.A.

Sáng nay 21-1, Tổng cục Quản lý thị trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

Ông Đàm Thanh Thế - chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả - chỉ ra thực trạng hàng giả kém chất lượng vẫn diễn ra nhiều nơi nhiều chỗ, thậm chí công khai ngang nhiên, tràn lan bày bán từ cổng chợ vào trong chợ.

Ông Thế đặt câu hỏi: "Ai chịu trách nhiệm việc này?"

Một trong những nguyên nhân, theo ông Thế, là thực trạng công chức, cán bộ đi thực thi nhiệm vụ thiếu trách nhiệm. Ông Dẫn chứng là mới đây khi có phản ảnh tình trạng buôn lậu qua biên giới, đơn vị biên phòng đã bị yêu cầu xử lý nghiêm, "cách chức, hạ sao" những người có trách nhiệm liên quan khi để hàng lậu đi qua các đường mòn, lối mở.

Hay gần đây có vụ việc liên quan đến quản lý thị trường tỉnh Nghệ An "quấy và gây thiệt hại" khiến cơ quan điều tra phải khởi tố bắt tạm giam, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của lực lượng này. 

Nhấn mạnh đây là vấn đề cần phải được nhìn nhận thẳng thắn, thực chất để toàn lực lượng suy nghĩ, ông Thế đề nghị trong bối cảnh Tổng cục Quản lý thị trường mới được thành lập, đang hoàn thiện bộ máy, cơ cấu tổ chức mới, cần tạo được nền móng vững chắc, "có tâm có tầm" đổi mới thực sự để đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra.

"Tất cả các đơn vị của lực lượng từ tổng cục, cục, chi cục, các đội phải bàn kỹ. Cần có thái độ, trách nhiệm hết sức nghiêm túc để có kế hoạch cụ thể, gắn trách nhiệm cụ thể. Cần làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, từng địa bàn gắn với từng tiêu chí hiệu quả để đánh giá. Xây dựng chuyên đề theo lĩnh vực, tăng cường kiểm tra công vụ, xác định trách nhiệm", ông Thế nhấn mạnh.

Ông Trần Tuấn Anh - bộ trưởng Bộ Công thương - cũng nhìn nhận thời gian qua lực lượng quản lý thị trường được hình thành với cơ cấu, tổ chức, bộ máy mới theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ nên đang còn lúng túng.

Năng lực cán bộ quản lý thị trường ở từng thời điểm, cục bộ từng đơn vị, theo ông Tuấn Anh, là đang có vấn đề, nhiều trường hợp vi phạm không những do hiểu biết, năng lực chuyên môn hạn chế mà do cả phẩm chất chính trị, trình độ đạo đức.

Chưa kể sự lạc hậu và chậm trễ đổi mới về chuyên môn, quy trình quản lý, sự phối hợp với lực lượng chức năng khác còn hạn chế.

"Cũng đau xót khi cán bộ quản lý thị trường Nghệ An bị khởi tố, bắt tạm giam. Một lực lượng phải cọ xát với đời sống kinh tế xã hội, luôn yêu cầu tính sống còn về phẩm chất và năng lực chuyên môn. Do đó quy chế và quy trình, tiêu chuẩn lựa chọn, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và trách nhiệm người đứng đầu, không thể có câu chuyện lực lượng quản lý thị trường ở đâu đó địa phương lạm dụng chức vụ quyền lợi, vi phạm pháp luật", ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Bộ trưởng Công thương khẳng định nếu vẫn "bình mới rượu cũ", hiệu quả hoạt động của quản lý thị trường không đạt thì bộ trưởng sẽ là người đầu tiên chịu trách nhiệm. Vì vậy, ông Tuấn Anh yêu cầu lực lượng này có bộ máy mạnh, tinh thông nghiệp vụ, chất lượng cao.

Bộ trưởng yêu cầu tổng cục nhanh chóng, quyết liệt hơn trong hoàn thiện bộ máy, tổ chức, có cơ chế chính sách đảm bảo điều kiện làm việc cho các đơn vị, đổi mới công nghệ thông tin...

Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ quản lý thị trường bị tố ‘làm luật’ Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ quản lý thị trường bị tố ‘làm luật’

TTO - Hai cán bộ Đội Quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý thị trường Nghệ An bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

NGỌC AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên