06/10/2020 13:52 GMT+7

Bộ Nông nghiệp khẳng định đủ nguồn cung thịt heo dịp Tết nguyên đán

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Đàn heo cả nước đang dần được khôi phục, tuy nhiên việc tái đàn tại các địa phương nhìn chung vẫn còn chậm so với kỳ vọng. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn khẳng định những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán sẽ đủ nguồn cung thịt heo.

Bộ Nông nghiệp khẳng định đủ nguồn cung thịt heo dịp Tết nguyên đán - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết quý 4-2020 sẽ đảm bảo nguồn cung thịt heo - Ảnh: CHÍ TUỆ

Tại buổi họp báo thường kỳ quý 3-2020, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Phùng Đức Tiến cho biết mặc dù gặp khó khăn do dịch COVID-19 nhưng GDP của ngành nông nghiệp quý 3-2020 đạt mức tăng trưởng 2,93%, cao hơn quý 1 và quý 2. Trong đó, nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) tăng 3,21%, lâm nghiệp tăng 1,7%, thủy sản tăng 2,47%. 

Riêng lĩnh vực chăn nuôi heo, ông Tiến cho biết tốc độ tăng trường đạt 9,7%, đến tháng 9-2020 tổng đàn heo đạt 22,57 triệu con (bằng 82% trước khi có dịch). 

"Như Bộ NN&PTNT đã báo cáo Thủ tướng, đến quý 4-2020 cơ bản đảm bảo nguồn cung thịt heo" - ông Tiến nói.

Về giải pháp để đảm bảo nguồn cung những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán khi việc tái đàn nhiều địa phương còn chậm, ông Nguyễn Xuân Dương (cục trưởng Cục Chăn nuôi) cho biết từ đầu năm đến nay, so với tháng 1-2020 tình hình tái đàn tại các địa phương cả nước đã tăng 12%, một số nơi tăng nhanh như các tình Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung du miền núi phía Bắc... Tái đàn tăng, kéo theo giá heo giảm xuống.

"Hiện nay giá heo đang nằm trên trục 70.000 - 75.000 đồng/kg. Miền Bắc có nơi giá xuống 69.000 đồng/kg, Miền Nam giá khoảng 75.000 đồng/kg. Chúng tôi kỳ vọng giá heo sẽ xuống và giữ ở mức 70.000 đồng/kg theo đúng dự báo" - ông Dương nói.

Ông Dương cho rằng nguồn cung với tốc độ tái đàn như hiện nay sẽ tăng 14% vào quý 4-2020. 

"Chúng tôi tin rằng nguồn cung thịt heo vào quý 4 và dịp Tết Tân Sửu sẽ đáp ứng đủ" - ông Dương khẳng định

Nói thêm về giá thịt heo xuất chuồng đang ở trục 70.000 - 75.000 đồng/kg, ông Tiến cho biết, giá sản xuất người chăn nuôi nhỏ lẻ hiện khoảng 70.000 đồng/kg, giá như hiện tại là phù hợp. Còn chăn nuôi tập trung giá hơn 50.000 đồng/kg nhưng vẫn phải giữ giá như vậy để cân bằng cung cầu. Nếu đánh tụt giá xuống thì hàng triệu hộ nông dân sẽ gặp khó khăn.

Theo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu tháng 9 ước đạt 3,8 tỉ USD, tăng 3,8% so với tháng 8 và là tháng đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong 9 tháng qua. Tính chung 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 30,05 tỉ USD , tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Hiện đã có 8 nhóm, mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỉ USD và 6 nhóm, mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 2 tỉ USD (cà phê 2,2 tỉ USD, gạo 2,5 tỉ USD, hạt điều đạt 2,3 tỉ USD, rau quả đạt 2,5 tỉ USD, tôm 2,75 tỉ USD, gỗ và sản phẩm gỗ đạt 8,5 tỉ USD).

Mỹ tiếp tục là thị trường chiếm thị phần lớn nhất với kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt trên 7,5 tỉ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ và chiếm gần 25% thị phần, tiếp đến là Trung Quốc ước đạt 7,24 tỉ USD, giảm 7,7% so với cùng kỳ và chiếm 24,1% thị phần.

Thị trường ASEAN nhập khẩu ước đạt 2,93 tỉ USD, tăng 4,6% và chiếm 9,75% thị phần; xuất khẩu sang các nước EU đạt khoảng 2,83 tỉ USD, giảm 0,6% và chiếm 9,4% thị phần; xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 2,51 tỉ USD, tương đương cùng kỳ và chiếm gần 8,4% thị phần.

Giá thịt heo lại tăng dù Cục Chăn nuôi bảo giảm Giá thịt heo lại tăng dù Cục Chăn nuôi bảo giảm

TTO - Bất chấp những báo cáo khả quan của Cục Chăn nuôi, giá heo hơi không giảm mạnh như kỳ vọng, thậm chí còn tăng lên trong những ngày gần đây.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên