02/08/2020 11:06 GMT+7

Bộ đội hóa học bắt đầu phun thuốc khử trùng tại phố cổ Hội An

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Từ 7h30 phút sáng nay 2-8, hàng chục xe quân đội chở theo binh sĩ cùng trang thiết bị, các bồn hóa chất bắt đầu tiến vào trung tâm phố cổ Hội An để phun khử trùng phục vụ dập dịch COVID-19.

Bộ đội hóa học bắt đầu phun thuốc khử trùng tại phố cổ Hội An - Ảnh 1.

Xe binh chủng hóa học tiến vào khử trùng các khu dân cư trong phố cổ - Ảnh: Nguyễn Sơn Thủy

Ông Nguyễn Văn Lanh - phó chủ tịch UBND TP Hội An - cho biết đây là lực lượng của Trung tâm ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân Bộ Quốc phòng phối hợp với tiểu đoàn hóa học 78 thuộc Quân khu 5. 

Trong ngày hôm nay, bộ đội hóa học sẽ phun hóa chất khử trùng tại các khu vực căng thẳng nhất của dịch COVID -19 ở Hội An những ngày qua. Các xe khử trùng sẽ bắt đầu xịt thuốc tại khu vực phố cổ, tiếp đó sẽ tiếp tục mở rộng ra toàn bộ phường Minh An, một phần phường Sơn Phong và phường Cẩm Phô. Tổng diện tích khu dân cư được khử trùng là hơn 31.000m2.

Bộ đội hóa học bắt đầu phun thuốc khử trùng tại phố cổ Hội An - Ảnh 2.

Lực lượng hóa học khử trùng khu vực đường Bạch Đằng nằm trong trung tâm phố cổ - Ảnh: Nguyễn Sơn Thủy

"Chúng tôi đã yêu cầu tất cả người dân đóng kín cửa nhà để đảm bảo sức khỏe. Lực lượng công an, quân đội cũng đã tổ chức chốt chặn tại các ngả ra vào để lực lượng làm nhiệm vụ khử trùng" - ông Lanh nói.

Ngoài điểm dịch Hội An, Quân khu 5 còn tổ chức nhân lực, xe cộ cho khử trùng tại các khu vực xảy ra dịch ở các huyện gồm Đại Lộc, Điện Bàn, Thăng Bình, Duy Xuyên. Quá trình phun thuốc khử trùng có sự chỉ huy trực tiếp của lãnh đạo Quân khu 5.

Bộ đội hóa học bắt đầu phun thuốc khử trùng tại phố cổ Hội An - Ảnh 3.

Các tuyến đi bộ chính trong phố cổ cũng được xịt thuốc khử trùng - Ảnh: NGUYỄN SƠN THỦY

Tính đến ngày 2-8, tỉnh Quảng Nam ghi nhận 25 ca dương tính với COVID-19, gần 20.000 người đang được cách ly tại các cơ sở, cộng đồng. Phố cổ Hội An là nơi có số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất với 11 ca đã công bố.

Bộ đội hóa học bắt đầu phun thuốc khử trùng tại phố cổ Hội An - Ảnh 4.

Xe đặc chủng của quân đội xuất hiện trong phố cổ Hội An sáng nay - Ảnh: NGUYỄN SƠN THỦY

Bộ đội hóa học bắt đầu phun thuốc khử trùng tại phố cổ Hội An - Ảnh 5.

Trong sáng 2-8, các tuyến đi bộ chính ở phố cổ Hội An đã được khử trùng - Ảnh: NGUYỄN SƠN THỦY

Bộ đội hóa học bắt đầu phun thuốc khử trùng tại phố cổ Hội An - Ảnh 6.

Xe binh chủng hóa học tiến vào đường Nguyễn Phúc Chu nằm ở bờ Nam sông Hoài - Ảnh: NGUYỄN SƠN THỦY

Bộ đội hóa học bắt đầu phun thuốc khử trùng tại phố cổ Hội An - Ảnh 7.

Công binh tiến hành khử trung trong các hẻm nhỏ - Ảnh: NGUYỄN SƠN THỦY

Bộ đội hóa học bắt đầu phun thuốc khử trùng tại phố cổ Hội An - Ảnh 8.

Một cán bộ binh chủng hóa học phun thuốc trên đường Trần Phú - Ảnh: NGUYỄN SƠN THỦY

Bộ đội hóa học bắt đầu phun thuốc khử trùng tại phố cổ Hội An - Ảnh 9.

Tất cả các điểm nóng về dịch tại Hội An được khử trùng kỹ càng - Ảnh: NGUYỄN SƠN THỦY

Bộ đội hóa học bắt đầu phun thuốc khử trùng tại phố cổ Hội An - Ảnh 10.

Bộ đội hóa học làm nhiệm vụ tại phố cổ sáng nay - Ảnh: NGUYỄN SƠN THỦY

Bộ đội hóa học bắt đầu phun thuốc khử trùng tại phố cổ Hội An - Ảnh 11.

Lực lượng binh chủng hóa học Bộ Quốc phòng - Ảnh: NGUYỄN SƠN THỦY

Bộ đội hóa học bắt đầu phun thuốc khử trùng tại phố cổ Hội An - Ảnh 12.

Sẵn sàng làm nhiệm vụ dập dịch - Ảnh: NGUYỄN SƠN THỦY

Bộ đội hóa học bắt đầu phun thuốc khử trùng tại phố cổ Hội An - Ảnh 13.

Chỉ huy Quân khu 5 quán triệt cán bộ chiến sĩ trước giờ làm nhiệm vụ - Ảnh: NGUYỄN SƠN THỦY

Hội An phong tỏa một tuyến phố trung tâm vì có người nhiễm COVID-19 Hội An phong tỏa một tuyến phố trung tâm vì có người nhiễm COVID-19

TTO - Chiều 30-7, ông Nguyễn Văn Lanh - phó chủ tịch UBND TP Hội An - cho biết đã cho phong tỏa khối phố An Hội, phường Minh An, sau khi ghi nhận các ca dương tính và thêm 5 ca nghi nhiễm, nhiều trường hợp diện F1.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên