13/11/2021 22:23 GMT+7

Bộ đội biên phòng, nhân viên y tế từ đất liền lên tàu trong đêm ra hỗ trợ đảo Phú Quý

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Trong đêm 13-11, chiếc tàu hàng xuất bến tại cảng vận tải Phan Thiết chở theo nhiều cán bộ, chiến sĩ biên phòng và nhân viên y tế từ đất liền ra hỗ trợ đảo Phú Quý phòng chống dịch COVID-19.

Bộ đội biên phòng, nhân viên y tế từ đất liền lên tàu trong đêm ra hỗ trợ đảo Phú Quý - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận lên tàu hàng trong đêm ra tăng cường, hỗ trợ cho đảo Phú Quý chống dịch COVID-19 - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo đại tá Chu Văn Tấn - chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận, đây là những cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm đi tăng cường hỗ trợ chống dịch thời gian qua. Họ sẽ phối hợp cùng các lực lượng tại huyện đảo Phú Quý giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ các công tác an sinh khác.

Ngoài các cán bộ, chiến sĩ biên phòng, tỉnh Bình Thuận còn tăng cường nhiều cán bộ y tế từ đất liền ra hỗ trợ đảo Phú Quý trong việc lấy mẫu, truy vết và điều trị F0.

Chiếc tàu còn chở theo hàng hóa, vật tư y tế chi viện cho đảo Phú Quý trong thời gian tới.

Trước khi tàu xuất bến, tất cả mọi người trên tàu đều phải test nhanh sàng lọc.

Theo UBND huyện đảo Phú Quý, tình hình dịch COVID-19 bùng phát bất ngờ, đang diễn biến phức tạp, "ngoài sức tưởng tượng" của địa phương.

Huyện đảo thiếu hụt nhân lực trong công tác phòng chống dịch nên đề nghị chi viện, tiếp tế từ đất liền.

Do thời gian này các tàu cao tốc đã dừng hoạt động nên phải thay bằng tàu hàng. Dự kiến tàu hàng chạy khoảng 8 tiếng đồng hồ sẽ đến được đảo Phú Quý.

Bộ đội biên phòng, nhân viên y tế từ đất liền lên tàu trong đêm ra hỗ trợ đảo Phú Quý - Ảnh 2.

Thiết bị vật tư y tế từ đất liền được chuyển ra tiếp tế, chi viện cho đảo Phú Quý - Ảnh: ĐỨC TRONG

Bộ đội biên phòng, nhân viên y tế từ đất liền lên tàu trong đêm ra hỗ trợ đảo Phú Quý - Ảnh 3.

Tàu hàng chở cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng nhân viên y tế từ đất liền ra hỗ trợ đảo Phú Quý chống dịch - Ảnh: ĐỨC TRONG

Dịch ở đảo Phú Quý bất ngờ bùng phát, lan nhanh Dịch ở đảo Phú Quý bất ngờ bùng phát, lan nhanh 'ngoài sức tưởng tượng'

TTO - Theo báo cáo ngày 13-11 của UBND huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, tình hình dịch COVID-19 vừa bùng phát, lây lan nhanh.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên