16/11/2020 22:56 GMT+7

Bộ cấp tốc lập đoàn kiểm tra thủy điện ‘bất tuân’ lệnh trung ương

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TTO - Liên tiếp không chấp hành các chỉ đạo của tỉnh Thừa Thiên Huế khi vẫn tích nước trái phép trước bão số 13 khiến dư luận bức xúc, Bộ Công thương buộc phải thành lập đoàn công tác kiểm tra ngay lập tức thủy điện Thượng Nhật.

Bộ cấp tốc lập đoàn kiểm tra thủy điện ‘bất tuân’ lệnh trung ương - Ảnh 1.

Thủy điện Thượng Nhật chỉ cho xả nước một cửa trong sáng 16-11, trong khi Bộ Công thương yêu cầu vận hành mở hoàn toàn 5 cửa van đập tràn - Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp

Tối 16-11, Bộ Công thương cho biết Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định thành lập đoàn công tác của Bộ Công thương kiểm tra công tác quản lý an toàn, vận hành, phòng chống thiên tai tại công trình thủy điện Thượng Nhật (huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế).

Đây là động thái của cơ quan quản lý nhà nước về các công trình thủy điện sau khi thủy điện Thượng Nhật bất chấp các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, Bộ Công thương cũng như tỉnh Thừa Thiên Huế và vẫn tích nước trái phép trong cơn bão số 13.

Theo đó, đoàn công tác của Bộ Công thương sẽ kiểm tra công tác quản lý an toàn, vận hành, phòng chống thiên tai tại công trình thủy điện Thượng Nhật do ông Tô Xuân Bảo - phó cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công thương) - làm trưởng đoàn.

Tham gia đoàn còn có trưởng phòng thủy điện của Cục Điện lực và năng lượng tái tạo.

Đoàn công tác có nhiệm vụ tập trung kiểm tra hiện trường tại công trình thủy điện Thượng Nhật sau các đợt bão, lũ. Kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý an toàn hồ đập, công tác phòng chống thiên tai và việc tuân thủ chỉ đạo của các cơ quan quản lý về công tác vận hành hồ, đập trong đợt bão, lũ vừa qua.

Đồng thời, sẽ xử lý hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng giải pháp xử lý vi phạm trong công tác quản lý an toàn, vận hành, phòng chống thiên tai đối với các vi phạm theo thẩm quyền.

Thời gian kiểm tra bắt đầu ngay từ ngày mai, 17-11.

Trước đó, ngày 14-11, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công văn gửi Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tỉnh miền Trung về việc đảm bảo an toàn công trình và hạ du các hồ chứa thủy điện.

Trong đó, Ban Chỉ đạo chỉ rõ đối với trường hợp vi phạm tại thủy điện Thượng Nhật, đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan liên quan theo dõi chặt chẽ việc chấp hành của chủ hồ, đồng thời xử lý nghiêm khắc theo quy định, tránh để xảy ra tình trạng tương tự.

Cùng ngày, Cục Điện lực và năng lượng tái tạo yêu cầu dừng ngay việc tích nước, đồng thời vận hành mở hoàn toàn 5 cửa van đập tràn dự án thủy điện Thượng Nhật. Cục cũng yêu cầu Tổng công ty Điện lực miền Trung không mua điện của Nhà máy thủy điện Thượng Nhật khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Trong cơn bão 13, thủy điện Thượng Nhật đã tích nước trái phép, không chấp hành công điện khẩn chống bão số 13 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khiến tỉnh này phải cử lực lượng công an theo dõi.

Cũng trong sáng 16-11, ông Lê Thanh Hồ - phó chủ tịch UBND huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) - cho biết thủy điện Thượng Nhật tiếp tục tích nước trái phép trong ngày 15-11.

Được biết, công trình nhà máy thủy điện Thượng Nhật do Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam làm chủ đầu tư, có công suất 11 MW và chưa được phép tích nước vận hành.

Trung ương yêu cầu Thừa Thiên Huế xử nghiêm thủy điện Thượng Nhật Trung ương yêu cầu Thừa Thiên Huế xử nghiêm thủy điện Thượng Nhật

TTO - Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý nghiêm khắc vụ thủy điện Thượng Nhật tích nước trái phép, tránh để xảy ra tình trạng tương tự.

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên