08/09/2019 11:26 GMT+7

Bộ ảnh ‘Đoàn người di cư’ thắng giải Ảnh báo chí Quốc tế

TƯỜNG NGUYỄN
TƯỜNG NGUYỄN

TTO - Phóng viên ảnh của hãng tin AFP, ông Guillermo Arias, người Mexico đã được nhận giải thưởng cao nhất tại Liên hoan Ảnh Báo chí Quốc tế diễn ra thành phố Perpignan (Pháp) công bố ngày 7-9.

Bộ ảnh ‘Đoàn người di cư’ thắng giải Ảnh báo chí Quốc tế - Ảnh 1.

Bức ảnh chụp người di cư từ Honduras tìm đường vào Mỹ, khi dừng chân tại một sân bóng rổ ở San Pedro Tapanatepec, bang Oxaca, Nam Mexico. Một tuần trước đó, chính quyền Mexico tuyên bố người di cư Trung Mỹ đang có mặt tại hai bang phía nam quốc gia này có thể được hưởng chăm sóc y tế, con cái được đi học và cha mẹ được tìm việc làm tạm thời - Ảnh: AFP

Giải Visa vàng Tin tức thời sự là giải thưởng cao quý nhất trong nghề ảnh báo chí tại Liên hoan Ảnh Visa (Visa pour l'image). Theo hãng tin AFP, đây là lần thứ 3 trong vòng 5 năm qua, các phóng viên ảnh của AFP được nhận giải thưởng trên.

Phóng viên ảnh Arias đã xuất sắc vượt qua các đồng nghiệp từ các hãng thông tấn và báo chí như báo The New York Times, hãng tin Reuters và báo The Washington Post với bộ ảnh về đoàn người di cư từ khu vực Trung Mỹ trên hành trình dài tìm đường đến Mỹ.

Bộ ảnh ‘Đoàn người di cư’ thắng giải Ảnh báo chí Quốc tế - Ảnh 2.

Nhà báo thắng giải Guillermo Arias (giữa) cùng hai đồng nghiệp ở hãng tin AFP là Jim Watson (trái) và Yuri Cortez ở Ciudad Juarez (Mexico) ngày 4-5-2018 khi họ thực hiện bài về người di cư. Phát biểu sau khi được trao giải thưởng, ông Arias chia sẻ: "Tôi rất cảm động và vinh dự khi được nhận giải thưởng uy tín nhất thế giới này. Điều quan trọng nhất đối với tôi là giúp cho mọi người hiểu được vấn đề người di cư ở Trung Mỹ, một vấn đề đã trở nên phổ biến trên toàn cầu" - Ảnh: AFP

Bộ ảnh ‘Đoàn người di cư’ thắng giải Ảnh báo chí Quốc tế - Ảnh 3.

Câu chuyện về người di cư Trung Mỹ được Arias đặc tả với những hình ảnh ít thấy bởi ông muốn kể câu chuyện chân thật hơn. Người ta đã được thấy những hình ảnh người di cư tìm mọi cách rút ngắn quãng đường đến biên giới với Mỹ. “Thông qua hình ảnh về những người di cư Trung Mỹ này, vai trò của những người chụp ảnh báo chí như chúng tôi là giúp hiểu được về những người di cư trên toàn cầu”, nhà báo ảnh Arias nói lên thông điệp của mình - Ảnh: AFP

Bộ ảnh ‘Đoàn người di cư’ thắng giải Ảnh báo chí Quốc tế - Ảnh 4.

Hành trình của những người di cư Trung Mỹ thường rất nguy hiểm bởi trải qua đoạn đường rất dài và kéo dài nhiều tuần lễ. Đa số trong đoàn là dân Honduras, Guatemala, Nicaragua và El Salvador – những quốc gia được xem là gặp khó khăn về kinh tế và bất ổn xã hội. Những người di cư – thường khi đi theo gia đình có con nhỏ, chấp nhận đi bộ cho quãng đường đến 2.000 km. Họ chỉ có thể đỡ tốn sức và thời gian cũng như tránh bớt rủi ro từ bọn băng đảng buôn người nếu xin đi nhờ được trên xe tải hoặc xe lửa - Ành: AFP

Bộ ảnh ‘Đoàn người di cư’ thắng giải Ảnh báo chí Quốc tế - Ảnh 5.

“Những hình ảnh của tôi không quá bi kịch so với những tấm ảnh do các nhà báo phương Tây chụp. Tôi không thích ý tưởng ‘nạn nhân hóa’ các nhân vật của mình, vì đã có quá nhiều bi kịch như thế xung quanh họ. Bộ ảnh của tôi là quan điểm của người có mặt tại chỗ, biết rõ câu chuyện và không muốn rơi vào những khuôn mẫu sẵn có” - nhà báo người Mexico Guillermo Aria - Ảnh: AFP

Bộ ảnh ‘Đoàn người di cư’ thắng giải Ảnh báo chí Quốc tế - Ảnh 6.

Những người di cư - đa số là người Honduras leo lên một chiếc xe bồn để đi nhờ, trên đoạn đường giữa Santiago Niltepec và Juchitan, gần TP La Blanca, bang Oaxaca (Mexico). Hành trình tìm miền đất hứa của họ đầy nguy hiểm bởi các tai nạn và các băng nhóm ma túy sẵn sàng bắt người đòi tiền chuộc hoặc buộc làm nô lệ tình dục... Bộ Ngoại giao Mexico cho biết các nhân viên an ninh đã giải cứu 46.616 người trong khoảng thời gian từ ngày 1-12-2018 đến 11-8-2019. Trong số này có tới hơn 19.000 người được cứu trong 2 tháng qua. Nhà chức trách đang tiến hành rà soát xem những người di cư nói trên có đủ tư cách để được lưu trú tại Mexico hay không - Ảnh: AFP

Bộ ảnh ‘Đoàn người di cư’ thắng giải Ảnh báo chí Quốc tế - Ảnh 7.

Đoàn người di cư có khi phải đi xuyên đêm. Cuối tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu của Mexico nếu nước này không ngăn chặn được dòng người di cư bất hợp pháp từ Trung Mỹ vào Mỹ. Đến tháng 6, hai nước đã đạt được một thỏa thuận liên quan vấn đề này, theo đó Mexico có thời hạn 90 ngày để giảm số người di cư, đổi lấy việc Washington rút lại kế hoạch áp thuế nhằm vào hàng hóa nhập khẩu của nước này - Ảnh: AFP

Bộ ảnh ‘Đoàn người di cư’ thắng giải Ảnh báo chí Quốc tế - Ảnh 8.

Ngày 6-9, Ngoại trưởng Marcelo Ebrard nêu rõ chính quyền các cấp của Mexico đã rất nỗ lực giảm số người di cư bất hợp pháp từ các nước Trung Mỹ tìm cách tới Mỹ. Từ tháng 5 tới nay, số người di cư không có giấy tờ hợp lệ vào Mexico để tìm đường tới biên giới với Mỹ đã giảm tới 56%. Với kết quả này, Ngoại trưởng Mexico hy vọng có được sự đánh giá thỏa đáng từ giới chức Washington và cuộc đàm phán sẽ không bị những đe dọa áp thuế phủ bóng đen - Ảnh: AFP

Bộ ảnh ‘Đoàn người di cư’ thắng giải Ảnh báo chí Quốc tế - Ảnh 9.

Phóng viên ảnh của hãng tin AFP, ông Guillermo Arias với bộ ảnh của mình triển lãm tại Perpignan ngày 3-9. Liên hoan Ảnh Visa diễn ra thường niên tại Perpignan, được coi là liên hoan ảnh báo chí lớn nhất thế giới với trung bình 250.000 người tham dự mỗi năm. Tại đây, các tác phẩm của các phóng viên ảnh được chọn lọc đều kể lại một câu chuyện mà trên thế giới chưa nhiều người từng biết hay nhìn thấy, qua đó gửi gắm những thông điệp chung về hòa bình, gìn giữ môi trường. Năm nay, liên hoan diễn ra từ ngày 31-8 đến 15-9 và mở cửa tự do.

Những người đoạt giải thưởng danh giá này gần đây là nhà báo Bỉ Laurent Van der Stockt, thắng giải 2017 với bộ ảnh về trận chiến ở Mosul (Iraq) và hai nhà báo ảnh của AFP là Aris Messinis, người Hi Lạp (2016) và Bulent Kiliç (2015), người Thổ Nhĩ Kỳ với bộ ảnh về cuộc khủng hoảng di dân trên biển tìm đường vào châu Âu.

Hai cha con di cư chết tại biên giới được đưa về quê nhà Hai cha con di cư chết tại biên giới được đưa về quê nhà Câu chuyện bi thảm sau bức ảnh hai cha con di cư chết ở biên giới Câu chuyện bi thảm sau bức ảnh hai cha con di cư chết ở biên giới Đức Giáo hoàng tặng nửa triệu đô cho người di cư Đức Giáo hoàng tặng nửa triệu đô cho người di cư
TƯỜNG NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên