14/10/2020 15:30 GMT+7

Bình Thuận phải tranh thủ thời cơ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Sáng 14-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 349 đại biểu đại diện cho hơn 37.000 đảng viên của địa phương.

Bình Thuận phải tranh thủ thời cơ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Hai - chủ tịch UBND Bình Thuận - thay mặt đoàn chủ tịch đại hội báo cáo tóm tắt chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và trình nhiệm kỳ tiếp theo - Ảnh: ĐỨC TRONG

Tại buổi khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Hai - chủ tịch UBND Bình Thuận - cho biết nhiệm kỳ qua địa phương đã đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước chuyển dần từ tăng trưởng chiều rộng sang tăng trưởng chiều sâu.

Tuy nhiên, một số mặt của địa phương phát triển còn chậm, chưa vững chắc, chất lượng tăng trưởng chưa cao.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và trong nội bộ từng ngành, từng lĩnh vực chưa đạt yêu cầu. Sức cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu. Hệ thống kết cấu hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, nhất là giao thông đối ngoại.

Mức thu nhập bình quân đầu người của địa phương thấp hơn mức bình quân của cả nước. Đời sống của một bộ phận nhân dân lao động, gia đình chính sách, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng ven biển vẫn còn khó khăn.

Nhiệm kỳ qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, rừng có mặt chưa chặt chẽ, còn xảy ra sai phạm. Một số vấn đề xã hội bức xúc, nhất là vấn đề môi trường, tệ nạn ma túy chưa được giải quyết căn bản. An ninh, trật tự có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp. Đỉnh điểm là để xảy ra vụ việc gây mất an ninh, trật tự nghiêm trọng tại một số địa phương vào tháng 6-2018.

Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị có mặt chưa đáp ứng tốt yêu cầu, sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước chưa cao. Đồng thời năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn hạn chế, một số cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật về đất đai, phải bị xử lý kỷ luật, có trường hợp phải xử lý hình sự,...

Bình Thuận phải tranh thủ thời cơ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo - Ảnh 2.

Đại tướng Lương Cường - bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại đại hội - Ảnh: ĐỨC TRONG

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - lưu ý địa phương phải tranh thủ thời cơ, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo để phát huy tốt hơn, hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh, vị trí địa lý và khả năng kết nối liên vùng để phát triển toàn diện. Trong đó, địa phương nên tập trung vào 3 trụ cột đã đề ra là công nghiệp, du lịch và nông nghiệp.

Đồng thời, địa phương phải sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả, xem trọng công tác quy hoạch, kiên quyết không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ và "tự diễn biến", "tự chuyển hóa",...

Bình Thuận phải tranh thủ thời cơ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo - Ảnh 3.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc - Ảnh: ĐỨC TRONG

Bình Thuận: Đại biểu dự đại hội được tặng một chiếc cặp trị giá không đến 250.000 đồng Bình Thuận: Đại biểu dự đại hội được tặng một chiếc cặp trị giá không đến 250.000 đồng

TTO - Sáng 9-10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận họp báo thông tin về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên