27/02/2019 16:34 GMT+7

Bình Thuận chỉ đạo làm rõ vụ nhà hàng lấn bờ biển

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Ngày 27-2, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản khẩn chỉ đạo các cơ quan làm rõ vụ nhà hàng Biển Vĩnh Hảo 2 xây lấn bờ biển, tự ý tháo dỡ rào chắn ven quốc lộ 1 ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong.

Bình Thuận chỉ đạo làm rõ vụ nhà hàng lấn bờ biển - Ảnh 1.

Nhà hàng Biển Vĩnh Hảo 2 ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận - Ảnh: VŨ TUẤN

Cụ thể, địa phương yêu cầu UBND huyện Tuy Phong phối hợp các Sở Tài nguyên - môi trường, Sở Xây dựng, Sở GTVT, các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra thông tin trên, đồng thời chấn chính và xử lý ngay nếu vi phạm.

Theo diễn biến vụ việc, tháng 8-2018, UBND huyện Tuy Phong cấp phép xây dựng cho bà Trần Ngô Ngọc Hà xây nhà hàng ngay trên bãi biển thuộc xã Vĩnh Tân.

Ông Huỳnh Văn Điển - chủ tịch UBND huyện Tuy Phong - cho biết việc cấp giấy phép cho công trình trên không vi phạm quy định. Ông giải thích rằng công trình này được UBND huyện có văn bản thống nhất chủ trương đầu tư từ năm 2010.

Đến năm 2017, chủ đầu tư xin điều chỉnh tên chủ dự án và đã được Phòng Kinh tế - hạ tầng UBND huyện Tuy Phong tiếp nhận hồ sơ, cấp phép xây dựng. 

Ông Điển cho rằng việc cấp phép xây dựng công trình trên có trước khi luật Tài nguyên môi trường biển, hải đảo có hiệu lực nên không vi phạm.

Tuy nhiên, theo một lãnh đạo Sở Tài nguyên - môi trường Bình Thuận, việc cấp phép xây dựng từ tháng 8-2018 là hành vi vi phạm nghiêm trọng. 

Bởi từ cuối năm 2015, UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố có biển phải thực hiện nghiêm quy định tại Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Vị lãnh đạo Sở Tài nguyên - môi trường Bình Thuận giải thích thêm việc cấp phép cho bà Hà với lý do là công trình cũ là chưa đúng mà trường hợp này phải xác định là công trình xây dựng mới, mặc dù đó là công trình điều chỉnh.

Sở Xây dựng Bình Thuận cũng cho rằng việc UBND huyện cấp giấy phép xây dựng cho chủ nhà hàng trên là sai bởi UBND huyện không có thẩm quyền chấp thuận đầu tư.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Bùi Duy Anh - chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đường bộ IV.1 - cho biết sáng 27-2 đã cử lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý hành vi tự ý tháo rào chắn ven quốc lộ 1.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên