07/07/2021 19:24 GMT+7

Bình Dương tiệm cận 1.000 ca COVID-19, tiêm vắc xin cho công nhân

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng cao tại Bình Dương, tỉnh bắt đầu tiêm vắc xin cho công nhân nhưng số lượng còn “nhỏ giọt” vì thiếu vắc xin.

Bình Dương tiệm cận 1.000 ca COVID-19, tiêm vắc xin cho công nhân - Ảnh 1.

Số ca nhiễm COVID-19 tại Bình Dương tiếp tục tăng cao, trong đó quá nửa là công nhân với khoảng 40 nhà máy đã có dịch - Ảnh: T.D.

Ngày 7-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết trong ngày tỉnh này ghi nhận thêm 140 ca COVID-19, nâng tổng số lên 998 ca.

Trong các ca mắc mới, nhiều nhất là liên quan ổ dịch tại Công ty TNHH kỹ nghệ gỗ Hoa Nét (Wanek) 2 với 76 ca (liên quan công ty này đã có 405 ca bệnh, chiếm gần nửa tổng số ca COVID-19 của Bình Dương).

Một số công ty khác có ca dương tính mới ghi nhận trong ngày 7-7 gồm: 32 ca liên quan Công ty PG, 2 ca liên quan Công ty Việt Nam Housewares, 2 ca tại Công ty gốm Hiền Hòa Anh và 19 ca có nguồn lây nhiễm từ TP.HCM (gồm 16 ca liên quan chợ Bình Điền).

Tỉnh Bình Dương tiêm vắc xin cho 24.000 người, bắt đầu từ 5-7 đến 15-7. Trong đó sẽ có 18.000 công nhân, người lao động tại các nhà máy, doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp được tiêm.

Tuy nhiên, số lượng vắc xin này vẫn còn rất thấp so với tổng số hơn 1,2 triệu công nhân, người lao động trong địa bàn tỉnh.

Bình Dương Bình Dương 'khát' xét nghiệm COVID-19, 350 tình nguyện viên Hà Nội hỗ trợ

TTO - Do nhu cầu xét nghiệm cùng lúc quá lớn trong khi nhân lực có hạn, nên xuất hiện tình trạng công nhân phải chờ nhiều ngày để được xét nghiệm. Nhiều tình nguyện viên được tăng cường, trong đó có 350 cán bộ và sinh viên từ ĐH Y Hà Nội.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên