25/12/2023 09:06 GMT+7

Biểu tượng hữu nghị Golden City

Tác giả Cù Hồng Sơn gửi đến ý tưởng của anh. Chỉ còn 2 ngày để gửi bài dự thi ý tưởng thiết kế biểu tượng hữu nghị TP.HCM. Cuộc thi đã nhận hơn 100 ý tưởng hiến kế.

Phác thảo biểu tượng hữu nghị TP.HCM của tác giả Cù Hồng Sơn

Phác thảo biểu tượng hữu nghị TP.HCM của tác giả Cù Hồng Sơn

Biểu tượng hữu nghị TP.HCM sẽ gồm hai phần: Phần biểu tượng chính và phần đế. Biểu tượng chính mang phong cách tối giản về tạo hình nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa liên tưởng:

- Hình ảnh của một đô thị hiện đại vút lên giữa trời xanh.

- Hình ảnh những kiến trúc cổ như đình, chùa đậm chất văn hóa truyền thống Việt Nam.

- Hình những cánh hoa sen bung nở (hoa sen là một biểu tượng gắn liền với thành phố mang tên Bác).

- Hình những bàn tay hợp lại như tình hữu nghị bền chặt kết nối mọi người.

- Hình một cây đa tượng trưng cho sức sống lâu dài, cùng nhau phát triển

- Hình một ngôi nhà để mọi người cùng chung sống.

Phần đế được thiết kết là hình tròn tượng trưng cho sự hội tụ, gồm ba tầng, tầng trên cùng gắn 58 tấm thẻ trắng ghi tên những địa phương đã kết nghĩa với thành phố, còn lại hai tầng là chỗ để tiếp tục ghi tên các địa danh kết nghĩa tiếp theo.

Về chất liệu: Biểu tượng chính được đề xuất làm bằng kim loại đồng mạ vàng thật (mạ vàng là yếu tố cốt lõi tạo nên sự khác biệt, mang tính duy nhất và tạo giá trị bền vững cho biểu tượng). Về kích thước: Tùy theo thực tế sẽ điều chỉnh cho phù hợp với cảnh quan xung quanh (có thể cao từ 5-6m).

Biểu tượng hữu nghị Golden City- Ảnh 2.

Mời bạn đọc dự thi ý tưởng thiết kế biểu tượng hữu nghị TP.HCM

Tổng giải thưởng cuộc thi là 100 triệu đồng.

Để quảng bá và mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TP.HCM với các thành phố bạn bè trên thế giới, đồng thời thể hiện sự sáng tạo, bắt kịp xu hướng trong việc tạo điểm nhấn về đối ngoại, giao thương kinh tế, giao lưu văn hóa cũng như chia sẻ về những vấn đề có tính toàn cầu.

Được sự chấp thuận của UBND TP.HCM, Sở Ngoại vụ TP.HCM cùng báo Tuổi Trẻ, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, Công ty xi măng INSEE đồng hành, tổ chức cuộc thi Thiết kế biểu tượng hữu nghị TP.HCM.

Cuộc thi là cơ hội để mọi người tham gia đề xuất, nêu ý tưởng, đóng góp sáng kiến, thậm chí phác thảo thiết kế một công trình mang tính biểu tượng "TP.HCM - thành phố hữu nghị toàn cầu".

Đó là biểu tượng mở vì thành phố sẽ tiếp tục kết nghĩa với nhiều thành phố khác trên thế giới để mở rộng quan hệ, tăng tính kết nối, nâng tầm hiểu biết lẫn nhau cùng xây dựng một thế giới hòa bình, hữu nghị và tốt đẹp hơn.

Công trình biểu tượng này kỳ vọng là điểm nhấn mỹ quan của thành phố, đồng thời là một điểm đến đặc biệt trong hệ sinh thái

du lịch ở trung tâm TP.HCM, dự kiến được xây dựng tại công viên Lam Sơn trên trục đường Lê Lợi trước nhà hát TP.HCM. Cuộc thi mời gọi các đối tượng dự thi là công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài ở Việt Nam, người nước ngoài ở các địa phương có quan hệ hữu nghị hợp tác với TP.HCM, có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm.

Thời gian gửi bài dự thi đến hết ngày 27-12-2023. Gửi bài dự thi trực tiếp vào email: bieutuonghuunghi@tuoitre.com.vn.

■ Cuộc thi có các giải thưởng:

- 1 giải nhất trị giá 50 triệu đồng.

- 1 giải nhì trị giá 25 triệu đồng.

- 1 giải ba trị giá 10 triệu đồng;

- 5 giải khuyến khích trị giá 3 triệu đồng/giải.

Báo TUỔI TRẺ

Quả cầu hòa bình là biểu tượng hữu nghị TP.HCMQuả cầu hòa bình là biểu tượng hữu nghị TP.HCM

Biểu tượng mà bạn đọc Nguyễn Thị Kim Ngân đề xuất kết hợp hình ảnh trong một quả cầu màu trắng - một biểu tượng của sự hòa bình và tình hữu nghị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên