22/11/2020 20:55 GMT+7

Biểu tình Thái Lan hay lễ hội hóa trang?

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Bỏ qua các căng thẳng và những vấn đề chính trị, các cuộc biểu tình ở Thái Lan cho thấy sự sáng tạo của những người tham gia. Có nhóm hóa trang thành khủng long bạo chúa, lại có nhóm bày biện ăn uống như đi picnic trong biểu tình.

Biểu tình Thái Lan hay lễ hội hóa trang? - Ảnh 1.

Người biểu tình ném "thiên thạch" là những quả bóng hơi vào đàn khủng long tượng trưng cho các quan chức Thái Lan - Ảnh: AFP

"Chúng ta đại diện cho thiên thạch sẽ nghiền nát đám khủng long tới tuyệt chủng" - Benjamaporn Nivas, học sinh mới 15 tuổi tham gia lãnh đạo biểu tình, nói với Hãng tin Reuters.

Benjamaporn và một số học sinh khác lãnh đạo phong trào biểu tình "Học sinh bất hảo" đã bị cảnh sát triệu tập ngày 20-11. Nhưng điều này không ngăn cản được cuộc biểu tình vào hôm sau. Phía cảnh sát cũng cho biết cuộc biểu tình ngày 21-11 tại Bangkok vẫn được phép diễn ra, theo Reuters.

Sự kiện đã biến thành một lễ hội hóa trang khi những người mặc đồ khủng long xuất hiện. Trong lúc "đàn khủng long" đang di chuyển, những người khác ném các quả bóng hơi tượng trưng cho thiên thạch vào đám khủng long.

Tờ The Nation của Thái Lan cho biết chủ đề của cuộc tuần hành ngày 21-11 là "Bái bai khủng long", bắt đầu từ 14h và kết thúc lúc 21h45 cùng ngày.

Theo Reuters, học sinh trung học Thái Lan đang muốn gởi thông điệp mạnh mẽ tới chính quyền. Những con khủng long, vốn đã tuyệt chủng, đại diện cho các chính trị gia và những quy định khắt khe trong hệ thống giáo dục mà họ cho là "cũ rích" và chỉ hướng tới việc vâng lời.

Sự xuất hiện của các học sinh cấp 2 Thái Lan trong biểu tình là một bước leo thang mới của phong trào biểu tình âm ỉ từ tháng 7. Các cuộc biểu tình trong 4 tháng qua chủ yếu xoay quanh 3 yêu cầu cốt lõi: phế truất Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, viết hiến pháp mới và cải cách chế độ quân chủ của Quốc vương Maha Vajiralongkorn.

Ngoài hóa trang thành khủng long, một số người cũng ăn mặc như các nhân vật trong phim điện ảnh như siêu nhân, người ngoài hành tinh... Một số nhóm thậm chí còn đem theo những chú vịt vàng bơm hơi để thể hiện quan điểm.

Các chuyên gia cảnh báo phe biểu tình nên thôi thách thức hoàng gia nếu không muốn gặp rắc rối pháp lý. Hôm 21-11, Thủ tướng Prayuth đã bác bỏ tin đồn ông sẽ từ chức vào ngày 25-11 và tuyên bố sẽ dùng mọi luật có thể để xử lý người biểu tình, bao gồm cả luật khi quân.

Biểu tình Thái Lan hay lễ hội hóa trang? - Ảnh 2.

Không chỉ hóa trang, nhóm người biểu tình này còn bày lẩu nướng ra ăn ngay trong cuộc biểu tình ngày 16 và 18-11. "Ai còn đang ở nhà và không tham gia biểu tình vì sợ có bạo lực thì nhìn vào đây, đâu có bạo lực gì đâu" - anh Mew, một người tham gia biểu tình nói, với Reuters - Ảnh chụp màn hình

Biểu tình Thái Lan hay lễ hội hóa trang? - Ảnh 3.

Một người biểu tình mặc đồ khủng long giơ 3 ngón tay tượng trưng cho 3 yêu sách của phong trào biểu tình ngày 21-11 - Ảnh: REUTERS

Biểu tình Thái Lan hay lễ hội hóa trang? - Ảnh 4.

Những chú vịt vàng bơm hơi cũng trở thành biểu tượng của phong trào biểu tình ở Thái Lan. Để chế giễu và né tránh đụng chạm, một số người biểu tình thường "mượn bóng để nói hình" bằng cách hóa trang hoặc sử dụng các đồ vật bình thường, ví dụ như vịt vàng để dựng hàng rào - Ảnh: REUTERS

Biểu tình Thái Lan hay lễ hội hóa trang? - Ảnh 5.

Đàn khủng long di chuyển trong cuộc biểu tình ngày 21-11 tại Bangkok- Ảnh: REUTERS

Biểu tình Thái Lan hay lễ hội hóa trang? - Ảnh 6.

Nếu chỉ nhìn vào bức ảnh này, dễ lầm tưởng đây là một lễ hội hóa trang đường phố - Ảnh: AFP

Biểu tình Thái Lan hay lễ hội hóa trang? - Ảnh 7.

Một người biểu tình ở Bangkok hóa trang thành người ngoài hành tinh - Ảnh: REUTERS

Biểu tình Thái Lan hay lễ hội hóa trang? - Ảnh 8.

Tổng hành dinh cảnh sát Thái Lan bị bôi bẩn bằng sơn và các bức tranh Graffiti - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Thái Lan đe Thủ tướng Thái Lan đe 'dùng tất cả luật' chống người biểu tình

TTO - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha ngày 19-11 đe dọa sẽ dùng tất cả luật có thể để chống lại người biểu tình, giữa lúc làn sóng yêu cầu ông Chan-o-cha từ chức và giới hạn quyền lực hoàng gia ngày một leo thang.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên