05/05/2021 09:25 GMT+7

Biên giới đang cần chia sẻ từ hậu phương chống dịch COVID-19

PHAN ĐẮC
PHAN ĐẮC

TTO - Biên giới đang cần không chỉ vật chất mà còn cần sự đồng hành, ủng hộ về mặt tinh thần của người dân cả trong và ngoài nước.

Biên giới đang cần chia sẻ từ hậu phương chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đóng quân toàn tuyến biên giới gần 100km - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đại dịch COVID-19 lại bùng phát, nguy hiểm hơn, sự lây lan lần này lại diễn ra nhanh và rộng hơn. Số ca nhiễm mới và số người tử vong gia tăng hằng ngày ở các nước lân cận. 

Chính phủ đã chỉ đạo tổ chức nhiều chuyến bay giải cứu đồng bào người Việt tại một số quốc gia vùng tâm dịch COVID-19 về nước, thực hiện cách ly tập trung đúng quy định. 

Nhưng tình trạng nhập cảnh trái phép qua biên giới hiện nay đang có xu hướng ngày một tăng, không chỉ công dân Việt Nam mà cả người nước ngoài qua đường bộ và đường biển. Đây có thể là nguồn nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng nếu không phát hiện kịp thời để thực hiện các xét nghiệm y tế và cách ly, điều trị.

Lực lượng làm nhiệm vụ ở phòng tuyến biên giới vẫn căng mình không ngừng nghỉ, túc trực 24/24h từ trước Tết Nguyên đán đến nay. Trong đó, biên phòng là lực lượng chủ lực cho việc phát hiện, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép qua biên giới.  Việt Nam có 25 tỉnh giáp biên giới đường bộ, và đường biển dài. 

Tuyến biên giới Tây Nam giáp Campuchia dài 1.137km đã được TP.HCM, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu... chi viện thêm lực lượng để tăng cường tuần tra, kiểm soát.

Biên giới cần sự góp sức phòng chống dịch. Thông tin từ An Giang, nơi có 200 chốt phòng chống dịch COVID-19 ven biên giới giáp Campuchia, riêng tiền ăn cho lực lượng cần trên 150 triệu đồng/ngày. Tại Kiên Giang, nhiều chốt kiểm tra và tổ tuần tra tuyến biên giới ở giữa đồng không mông quạnh, rất thiếu thốn cơ sở vật chất.

Lực lượng biên phòng một số tỉnh Tây Nam đang cần sự hỗ trợ trang thiết bị y tế (nước sát khuẩn, khẩu trang, mặt nạ chống tia nước bọt...), công cụ hỗ trợ tuần tra (đèn chiếu sáng công suất lớn, máy phát điện, ống nhòm ban đêm...) và các nhu yếu phẩm (nước uống, sữa, thực phẩm đóng hộp...).

Biên giới đang cần không chỉ vật chất mà còn cần sự đồng hành, ủng hộ về mặt tinh thần của người dân cả trong và ngoài nước. Mỗi phần quà trao tặng sẽ là niềm động viên lực lượng đang ngày đêm chốt trực nơi biên cương đầy gian khó. Biên giới đang rất cần sự hậu thuẫn từ hậu phương để cùng ngăn nguồn lây nhiễm từ những người nhập cảnh trái phép. Qua đó góp phần gìn giữ Việt Nam an toàn với COVID-19.

Ban biên tập báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình Cùng biên giới chống dịch COVID-19. Chương trình sẽ hỗ trợ khẩn cấp trang thiết bị, nhu yếu phẩm cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch tuyến biên giới. Đặc biệt, sẽ hỗ trợ thêm quà tặng cho những người dân biên giới có hoàn cảnh khó khăn, những người đang góp thêm "tai mắt" cùng lực lượng chức năng vùng biên phòng chống dịch.

Cùng biên giới chống dịch COVID-19

Bạn đọc ủng hộ chương trình "Cùng biên giới chống dịch COVID-19" có thể ủng hộ kinh phí hoặc các sản phẩm thiết yếu (trang thiết bị y tế phòng chống dịch: khẩu trang, nước sát khuẩn; nhu yếu phẩm, thực phẩm...), trang thiết bị hỗ trợ tuần tra (chăn, màn; lều trại di động; đèn soi sáng...) cho chương trình.

Quà tặng, kinh phí ủng hộ chương trình, các công ty, đơn vị và bạn đọc có thể đóng góp trực tiếp tại phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM - ĐT: 028.39973838) hoặc văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại các khu vực.

Ngoài ra, có thể chuyển khoản vào tài khoản báo Tuổi Trẻ: 113000006100, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM. Nội dung chuyển tiền: "Cùng biên giới chống dịch COVID-19".

Bạn đọc, doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về chủ tài khoản báo Tuổi Trẻ: tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM; tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM với Swift code BFTVVNVX007.

Cảm ơn bạn đọc chung tay cùng chiến sĩ biên phòng Cảm ơn bạn đọc chung tay cùng chiến sĩ biên phòng

TTO - Toàn tỉnh An Giang có 200 tổ, chốt đóng dọc theo tuyến biên giới 100km giáp Campuchia. Các trang thiết bị phòng chống dịch như nước sát khuẩn, khẩu trang y tế và tiền ăn hiện rất cần thiết cho lực lượng biên phòng.

PHAN ĐẮC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên