21/11/2017 10:47 GMT+7

Bia Sài Gòn sang Singapore và Anh tìm cơ hội bán cổ phiếu

TRẦN VŨ NGHI
TRẦN VŨ NGHI

TTO - Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn (Sabeco) sẽ đến Singapore và sau đó là Anh tổ chức roadshow nhằm bán cổ phần cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Bia Sài Gòn sang Singapore và Anh tìm cơ hội bán cổ phiếu - Ảnh 1.

Một góc dây chuyền sản xuất Nhà máy bia Sài Gòn - Ảnh: T.T.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Sabeco sẽ tổ chức hội thảo gặp gỡ các nhà đầu tư nước ngoài tại Singapore vào ngày 24-11 và giới thiệu cơ hội tìm kiếm đầu tư (roadshow) cho các nhà đầu tại Vương quốc Anh vào ngày 27-11 tới.

Đây là hai thị trường lớn Sabeco thực hiện kế hoạch thoái vốn sau khi Bộ Công thương công bố thoái vốn hôm 15-11 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Sau Singapore và Anh, các nhà đầu tư tại Việt Nam mới có cơ hội đăng ký làm việc trực tiếp với đại diện Sabeco thông qua tuần lễ doanh nghiệp tổ chức giới thiệu tại thị trường Việt Nam, bắt đầu từ ngày 29-11-2017.

Như vậy, đến nay Bộ Công thương lẫn Sabeco vẫn chưa công bố số lượng chào bán, mức giá khởi điểm, giá chào bán…thế nào.

Tuy nhiên, tiêu chí bán vốn được Bộ Công thương khẳng định thực hiện theo diễn giá thị trường, đảm bảo tỉ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật, đồng thời có giải pháp giữ gìn và phát triển thương hiệu bia Việt Nam.

Bên cạnh đó, phương thức bán vốn sẽ thực hiện theo hình thức chào giá cạnh tranh giữa các nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia mua cổ phần theo quy chế chào bán do Bộ Công thương xây dựng.

Theo đó, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và theo quy chế chào bán cạnh tranh đều được tham gia.

Việc thoái vốn Nhà nước tại Sabeco, theo Bộ Công thương, sẽ được thực hiện theo nguyên tắc công khai minh bạch.

Hiện tại, bia vẫn là lĩnh vực chiếm tỉ trọng lớn nhất, trên 85% tổng doanh thu của Sabeco từ 2014 cho đến nay.

Bia cũng chính là mảng chính đem lại lợi nhuận chính cho Sabeco khi chiếm từ 95-97% lợi nhuận gộp trong giai đoạn 2014-2016.

Sản lượng tiêu thụ bia Sài Gòn của Sabeco cũng tăng vọt qua từng năm.

Năm 2015, sản lượng tiêu thụ bia Sài Gòn các loại đạt 1,466 tỉ lít, tăng 8,11% so với năm 2014. Năm 2016, sản lượng này vọt lên mức 1,59 tỉ lít, tăng 8,46% so với năm 2015.

Hiện tại, sáng nay, 21-11, giá cổ phiếu mã SAB của Sabeco được giao dịch ở mức 287.000 một cổ phiếu, tăng 7.000 đồng so với giá đóng cửa phiên hôm qua, và tăng 10.000 đồng so với thời điểm công bố thoái vốn.

TRẦN VŨ NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên