25/07/2020 16:59 GMT+7

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Quận 10 mở các khu chuyên doanh phục vụ người Việt là 'sống' được”

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ còn diễn biến phức tạp và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế ít nhất đến cuối năm 2021, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng ngành dịch vụ phải nhanh chóng chuyển hướng phục vụ.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Quận 10 mở các khu chuyên doanh phục vụ người Việt là sống được” - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại đại hội đại biểu đảng bộ quận 10 - Ảnh: MAI HƯƠNG

Ngày 25-7, Đảng bộ quận 10, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã đến dự.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả mà quận 10 đạt được trong nhiệm kỳ qua, thể hiện ở tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 14,6%/năm; phát triển mới 8.450 doanh nghiệp, thực hiện hiệu quả, sáng tạo mô hình khu phố chuyên doanh…

Bàn về nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân dành thời gian phân tích kỹ diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên phạm vi toàn thế giới và đưa ra nhận định khó khăn kinh tế sẽ còn kéo dài trong ít nhất 18 tháng nữa.

Từ tình hình trên, ông Nhân đề nghị các ngành dịch vụ của quận 10 cần chuyển hướng, tập trung hướng phục vụ chủ lực cho khách hàng trong nước, đặc biệt lĩnh vực du lịch phải có sự thay đổi để thu hút khách hàng. “Quận 10 mở các khu chuyên doanh phục vụ cho người Việt là 'sống' được”, ông Nhân gợi mở.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Quận 10 mở các khu chuyên doanh phục vụ người Việt là sống được” - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu tại phiên khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ quận 10 - Ảnh: MAI HƯƠNG

Nhận định quận 10 còn ít đất trống để phát triển các ngành thương mại dịch vụ, ông Nhân đề nghị quận cần quy hoạch lại và tái cơ cấu dân cư, kêu gọi nhà đầu tư lớn cải tạo các chung cư cũ, xuống cấp để tạo quỹ đất phục vụ phát triển dịch vụ. Bên cạnh đó, quận cần chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cùng doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, kết nối với các trường đại học, chuyên gia, nhà khoa học...

Bí thư Thành ủy TP dẫn chứng số liệu cụ thể tại quận 10 cho thấy ngành dịch vụ khoa học công nghệ và dịch vụ ăn uống có tỉ lệ đóng góp giảm dần. Trong khi đó ngành dịch vụ giáo dục đào tạo, vui chơi giải trí, nghệ thuật lại có mức tăng trưởng tốt. 

Từ thực tế trên, ông Nhân ví von: “Quận 10 ăn thì ít đi mà học và chơi thì nhiều hơn”, đồng thời gợi ý lãnh đạo quận tiếp tục tạo điều kiện để các ngành giáo dục đào tạo, nghệ thuật, vui chơi giải trí phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của TP.

Ngoài ra, trong thời gian tới, ông Nhân cho rằng quận 10 nên phát huy 3 động lực để phát triển: đó là kinh tế, văn hóa, chính trị. Trong phát triển dịch vụ, quận 10 cần ưu tiên tăng trưởng đối với ngành khoa học, công nghệ, dịch vụ ăn uống.

Về văn hóa, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị quận 10 tập trung giải pháp nâng cao chất lượng đời sống, văn hóa, tinh thần của nhân dân; để văn hóa trở thành sức mạnh của người Việt Nam nói chung, của người dân TP.HCM nói riêng.

“Cần chú trọng xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc, xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng tốt để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ông Nhân nhấn mạnh.

Xây dựng quận 10 thành trung tâm thương mại dịch vụ quan trọng của TP.HCM

Ông Đặng Quốc Toàn, bí thư Quận ủy quận 10, cho biết nhiệm kỳ qua, hằng năm thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận luôn đạt và vượt chỉ tiêu TP giao từ 3-5%.

Quận cũng đã xây dựng được các khu phố chuyên doanh: Trung tâm chuyên doanh kiểu mẫu về dược phẩm và trang thiết bị y tế; Phố chuyên doanh hoa và ẩm thực Hồ Thị Kỷ, Phố chuyên doanh trang trí nội thất Ngô Gia Tự, triển khai đề án phố đi bộ đêm khu vực kỳ đài Quang Trung…

Giá trị các ngành thương mại - dịch vụ của quận cũng tăng mạnh, đưa quận 10 trở thành một trong những trung tâm thương mại - dịch vụ quan trọng của TP.

Phố chuyên doanh hoa và ẩm thực Hồ Thị Kỷ hiện dần lên rực rỡ Phố chuyên doanh hoa và ẩm thực Hồ Thị Kỷ hiện dần lên rực rỡ

TTO - Sau hơn 3 tháng chuẩn bị, phố chuyên doanh hoa và ẩm thực tại khu vực đường Hồ Thị Kỷ đã dần thành hình.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên