11/10/2023 22:56 GMT+7

Bỉ sẽ chuyển cho Ukraine cả tỉ euro tiền thuế thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga

Theo Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo, Brussels sẽ gửi chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine từ năm 2025.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo trao nhau cái ôm thân mật trong cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 11-10 - Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo trao nhau cái ôm thân mật trong cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 11-10 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Thủ tướng Bỉ De Croo ngày 11-10, khi ông Zelensky thăm trụ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels (Bỉ) ngày 11-10.

Ông De Croo cam kết gửi máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine từ năm 2025. Ông nói: “Từ năm 2025 trở đi, Bỉ có thể cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. Toàn bộ số máy bay chiến đấu này sẽ thuộc quyền sử dụng của Kiev và tùy thuộc vào quyết định của Chính phủ Ukraine vào thời điểm đó”.

Ngoài ra, Bỉ sẽ cung cấp các dịch vụ bảo trì máy bay và đào tạo nhân viên Ukraine để họ có thể tự thực hiện việc bảo trì đối với loại máy bay chiến đấu trên.

Cũng theo lời Thủ tướng Bỉ, phần thuế thu được từ số tài sản bị đóng băng của Nga trị giá 1,7 tỉ euro sẽ tiếp tục được chuyển đến Ukraine vào năm 2024, trong đó gồm cả chi phí cho các thiết bị quân sự, hỗ trợ nhân đạo và các nỗ lực tái thiết.

Tại Brussels, ông Zelensky đã kêu gọi các thành viên NATO cung cấp thêm vũ khí và các hệ thống phòng không để Ukraine có thể vượt qua mùa đông khó khăn sắp tới.

Tổng thống Ukraine cũng thừa nhận lo ngại về nguy cơ liên minh quân sự này cắt giảm nguồn cung vũ khí cho Kiev, khi tình hình xung đột Israel - Hamas dự kiến còn tiếp tục căng thẳng và kéo dài ở khu vực Dải Gaza đang dần thu hút sự quan tâm của NATO.

Ông Zelensky khẳng định đây là “tình huống nguy hiểm” do không có gì chắc chắn, nhưng nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm ông đã nhận được “sự đảm bảo đúng đắn” từ NATO.

Cùng ngày, bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên NATO và khoảng 20 quốc gia khác thuộc Nhóm Liên lạc quốc phòng Ukraine đã tổ chức họp tại thủ đô Warsaw.

Nhắc lại cam kết của phương Tây về việc hỗ trợ Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin công bố gói viện trợ mới trị giá 200 triệu USD cho Ukraine, trong đó gồm đạn phòng không và vũ khí để chống lại máy bay không người lái (drone) của Nga.

Ngay trước cuộc họp, Đức công bố một gói hỗ trợ tương tự trị giá 1 tỉ euro bao gồm các hệ thống phòng không mới.

Trong khi đó, một nhóm các quốc gia do Anh dẫn đầu tuyên bố hỗ trợ Kiev về các thiết bị rà phá bom mìn.

Tổng thống Ukraine cũng lặp lại lời hứa mua máy bay chiến đấu F-16 từ Đan Mạch và Bỉ, mặc dù số máy bay này dự kiến được giao từ năm 2025.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chuẩn bị “sử dụng mùa đông như vũ khí chiến tranh" một lần nữa, bằng cách tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine thời gian tới.

Ông Zelensky bất ngờ thăm trụ sở NATO, sợ Ukraine bị quên lãngÔng Zelensky bất ngờ thăm trụ sở NATO, sợ Ukraine bị quên lãng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định chuyến thăm NATO rất quan trọng đối với mùa đông khó khăn sắp tới trong chiến sự Nga - Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên