25/02/2021 20:43 GMT+7

Bị phạt hơn 17 triệu vì bỏ đi bán thịt khi đang cách ly

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Một phụ nữ tại thị trấn Cẩm Giang (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đã bị UBND thị trấn đề nghị xử phạt 17,5 triệu đồng vì bỏ đi bán thịt lợn trong khi đang thuộc diện cách ly tại nhà.

Bị phạt hơn 17 triệu vì bỏ đi bán thịt khi đang cách ly - Ảnh 1.

Các chốt kiểm dịch COVID-19 được thiết lập tại các cửa ngõ ra vào tỉnh Hải Dương, nhằm kiểm soát phương tiện, người dân vào tỉnh - Ảnh: PHẠM TUẤN

Cụ thể, chiều 25-2, bà Lê Thị Ngà, sinh năm 1964, ở khu 3, thị trấn Cẩm Giang (Cẩm Giàng), đã bị UBND thị trấn đề nghị xử phạt 17,5 triệu đồng.

Qua kiểm soát dịch bệnh, Công an thị trấn Cẩm Giang phát hiện bà Ngà mở sạp bán thịt lợn ngay tại chợ Cẩm Giàng. 

Đáng chú ý, thị trấn Cẩm Giang đang bị phong tỏa, còn huyện Cẩm Giàng thuộc diện "phong tỏa trong phong tỏa". Đặc biệt, bà Ngà đang thuộc diện cách ly y tế tại nhà.

Thị trấn Cẩm Giang đến nay vẫn đang bị phong tỏa chặt chẽ do có 5 người dương tính với SARS-CoV-2.

Một trường hợp khác cũng bị xử phạt 25 triệu đồng do cố tình "thông chốt" kiểm dịch COVID-19.

Theo đó, vào ngày 24-2, phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản quyết định phạt anh Nguyễn Ngô Đức Anh (sinh năm 1998, ở phường Trung Thành, TP Thái Nguyên) 25 triệu đồng do không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch thuộc nhóm A.

Trước đó, ngày 18-2, Đức Anh lái ôtô theo hướng từ Thái Bình sang huyện Ninh Giang (Hải Dương), tới chốt kiểm soát dịch bệnh cấp huyện số 8 tại cầu Hiệp, lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe để kiểm tra, giám sát trước khi vào vùng dịch, nhưng anh này không chấp hành và cho xe chạy qua. 

Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) đã báo vụ việc tới các chốt kiểm soát trên địa bàn để phối hợp xử lý. Tại chốt kiểm dịch ngã ba Tuy Hòa thuộc địa phận xã Tân Quang (Ninh Giang), xe của Đức Anh đã bị tổ công tác bắt giữ.

Không chịu xét nghiệm COVID-19, thanh niên Hải Dương bị Đà Nẵng phạt 7,5 triệu Không chịu xét nghiệm COVID-19, thanh niên Hải Dương bị Đà Nẵng phạt 7,5 triệu

TTO - Trưa 25-2, UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng nam thanh niên quê Hải Dương không chấp hành biện pháp chống dịch khi đi khám bệnh tại Đà Nẵng.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên