28/08/2017 21:17 GMT+7

Bị móc túi mất điện thoại, nổ súng bắn đám đông

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Một người đàn ông tại Nam Phi đã nổ súng vào một rạp hát đông đúc, giết chết một người và tám người bị thương.

Cảnh sát đang truy lùng tay súng bắn người bừa bãi chỉ vì mất điện thoại ở Nam Phi - Ảnh minh họa: AFP
Cảnh sát đang truy lùng tay súng bắn người bừa bãi chỉ vì mất điện thoại ở Nam Phi - Ảnh: AFP

Vụ việc diễn ra vào hôm 27-8 tại rạp hát Hillbrow, thuộc trung tâm thành phố Johannesburg ở Nam Phi. Hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang truy lùng tay súng này.

Hãng tin AFP dẫn lời cảnh sát cho biết người đàn ông đã nổ súng bừa bãi vào đám đông khán giả, sau khi chiếc điện thoại của ông ta bị mất khi đến xem phim ở đây.

“Nghi phạm nã đạn ngẫu nhiên vào đám đông, khiến 1 người chết và 8 người khác bị thương. Người đàn ông này bị mất trộm điện thoại. Sau khi nổ súng, hắn đã chạy bộ trốn khỏi hiện trường”, người phát ngôn cảnh sát Lungelo Dlamini nói.

Nhiều khả năng nghi phạm chỉ nhất thời hành động vì tức giận do mất điện thoại chứ không phải khủng bố hoặc giết người có mục đích. 

“Có vẻ gã này bị móc túi mất đồ trong đám đông, và bắt đầu càu nhàu về chiếc điện thoại của mình. Hắn chụp lấy micro rồi yêu cầu ai lấy điện thoại của hắn thì phải trả lại ngay”, Phanankosi Dube, người trông coi rạp hát trong thời điểm vụ nổ súng diễn ra, kể lại vụ việc.

Hillbrow là địa điểm nổi tiếng đông đúc, và cũng gắn với những vụ bạo lực, theo hãng tin AFP.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên