23/05/2019 18:10 GMT+7

Bị bóc lột, 11 ngư dân ôm phao nhảy tàu được cứu kịp

K.NAM - T.VINH
K.NAM - T.VINH

TTO - Bước đầu, 11 người được cứu cho biết họ bị ép đi trên 1 tàu đánh cá, do không chịu nổi sự bóc lột lao động của chủ tàu nên đã tự ôm phao nhảy xuống biển trốn.

Chủ tàu cá Nguyễn Hữu Huy đã dùng điện thoại quay lại cảnh cứu vớt 11 người trên biển.

Chiều 23-5, trung uý Đinh Văn Hậu, trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng xã Thổ Châu (đảo Thổ Chu, thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cho biết đã lập biên bản tiếp nhận 11 ngư dân trong tình trạng sức khoẻ tạm ổn định.

Cả 11 người này đều là ngư dân trôi dạt trên biển được ông Nguyễn Hữu Huy (ngụ khu phố 3, thị trấn An Thới, Phú Quốc) là thuyền trưởng tàu KG.91623.TS cứu khi đang trôi trên biển cách đảo Thổ Chu khoảng 17 hải lý.

Theo lời ông Huy trình bày, khoảng 0 giờ sáng nay trong lúc đang đánh bắt cùng 7 thuyền viên trên tàu thì phát hiện có người trôi trên biển. Ông Huy lập tức thu lưới cho tàu tiến tới cứu được tổng cộng 11 người đang ôm phao tròn.

Khi lên tàu, những người này cho biết họ đã trôi dạt gần 12 giờ đồng hồ trên biển. Họ cho biết thêm mình đều là thuyền viên trên 1 tàu cá có chủ tại tỉnh Kiên Giang. 

Trong lúc thả lưới trên vùng biển chồng lấn với Campuchia thì xuất hiện tàu chuyên dùng có trang bị vũ khí truy đuổi rồi đánh đắm tàu khiến 11 người rơi xuống biển.

Hiện Trạm biên phòng Thổ Châu đã báo cáo về Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang và đang tổ chức đưa 11 thuyền viên nói trên về đất liền để tiếp tục làm rõ vụ việc.

K.NAM - T.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: rơi xuống biển