25/07/2014 06:20 GMT+7

Bị 3 năm tù vì cung cấp sex cho trọng tài

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TT - Một doanh nhân người Singapore vừa bị kết án ba năm tù vì tội danh hối lộ tình dục ba trọng tài người Libăng để dàn xếp tỉ số giữa hai đội Tampines Rovers (Singapore) và East Bengal (Ấn Độ) trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup 2013.

Người bị kết tội là ông Eric Ding Si Yang (32 tuổi), chủ sở hữu một hộp đêm. Ông Ding đã tìm cách hối lộ cho ba trọng tài là các ông Ali Sabbagh (35 tuổi), Ali Eid (34 tuổi) và Abdallah Taleb (38 tuổi) với mục đích dàn xếp tỉ số trận đấu trên.

Hãng tin AFP dẫn lời thẩm phán Toh Yung Cheong: “Dàn xếp tỉ số không chỉ là một hành vi tệ hại trong thể thao mà còn làm hoen ố hình ảnh của đất nước Singapore vốn được biết đến có mức độ tham nhũng thấp”. Cảnh sát của Singapore đã điều tra được việc ông Ding cung cấp một đường dây gái mại dâm cho ba trọng tài nói trên.

Cả ba đã bị bắt giữ hồi tháng 4-2013 trước khi họ bắt trận đấu giữa Tampines Rovers và East Bengal. Cả ba bị phán tội tham nhũng, trọng tài Sabbagh bị tù 6 tháng, hai trọng tài còn lại bị tù 3 tháng.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên