07/04/2022 11:34 GMT+7

Bệnh viện Tuệ Tĩnh có giám đốc đầu tiên sau hơn 2 năm tự chủ tài chính

DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU

TTO - Ông Lê Mạnh Cường được bổ nhiệm là phó giám đốc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam kiêm giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh. Ông Cường là giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Tuệ Tĩnh sau hơn 2 năm tự chủ tài chính.

Bệnh viện Tuệ Tĩnh có giám đốc đầu tiên sau hơn 2 năm tự chủ tài chính - Ảnh 1.

Ông Lê Mạnh Cường nhận quyết định bổ nhiệm là phó giám đốc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam kiêm giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Sáng 7-4, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam công bố quyết định của hội đồng trường về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường - phó giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương - giữ chức vụ phó giám đốc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam kiêm giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh trực thuộc học viện.

Ông Lê Mạnh Cường là thầy thuốc ưu tú, tiến sĩ, bác sĩ cao cấp, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương (từ năm 2012 đến 2017); phó chủ tịch Hội Hậu môn trực tràng học Việt Nam và là phó giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương (từ năm 2021 đến nay).

Ông Lê Mạnh Cường là giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Tuệ Tĩnh. Trước đó, ông Đoàn Quang Huy - phó giám đốc Học viện Y dược học cổ truyền - tiếp nhận nhiệm vụ quản lý bệnh viện.

Phát biểu tại lễ bổ nhiệm, ông Lê Mạnh Cường chia sẻ: "Tôi nhận thức được việc được bổ nhiệm phó giám đốc học viện kiêm giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh là vinh dự đồng thời là trách nhiệm. Tôi sẽ cùng các lãnh đạo, nhân viên tiếp tục xây dựng học viện và bệnh viện đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân".

Trước đó, năm 2019, Bệnh viện Tuệ Tĩnh được Bộ Y tế giao quyền tự chủ chịu trách nhiệm về tài chính, là loại hình đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên.

Sau khi trở thành đơn vị tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên, Bệnh viện Tuệ Tĩnh gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc nợ lương hơn 100 cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Nhiều cán bộ, nhân viên bệnh viện đã cầm băngrôn "xuống đường" yêu cầu Bệnh viện Tuệ Tĩnh chi trả lương nợ, đồng thời giải quyết vấn đề tự chủ tài chính của bệnh viện.

Nhằm giải quyết các khó khăn trong thời gian vừa qua, tập thể lãnh đạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã thống nhất phương án tái cơ cấu bệnh viện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển.

Chia sẻ về những giải pháp cụ thể, ông Cường cho biết: "Khó khăn của bệnh viện hiện nay là chưa kết hợp được giữa y học hiện đại và y học cổ truyền. Tới đây, chúng tôi sẽ thực hiện nhiều kế hoạch ở các chuyên khoa, ứng dụng y học hiện đại để khám, điều trị cho người dân.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển ngành dược, là một trong những thế mạnh của y học cổ truyền. Ngoài ra, chúng tôi dự định sẽ liên doanh, kết nối với các nước về y học cổ truyền như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... với mục tiêu xây dựng nhiều giải pháp, đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Học viện triển khai kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, xây dựng đề án vị trí việc làm và các quy chế nội bộ, bố trí sắp xếp nhân sự, cơ chế tài chính, quản trị bệnh viện, phát triển và mở rộng phạm vi chuyên môn. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị… thu hút bệnh nhân", ông Cường chia sẻ.

Việc bổ nhiệm giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh được kỳ vọng sẽ từng bước giải quyết những khó khăn của bệnh viện thời gian vừa qua.

Bệnh viện Tuệ Tĩnh lại vay tiền để trả lương cán bộ y tế Bệnh viện Tuệ Tĩnh lại vay tiền để trả lương cán bộ y tế

TTO - Tối 23-3, gần 100 cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh bị nợ lương tháng 2 và tháng 3 đã nhận được lương.

DƯƠNG LIỄU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên