29/10/2021 19:08 GMT+7

Bệnh viện Trưng Vương mở thêm khu chuyên chữa bệnh nhân COVID-19 nặng

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Ngày 29-10, Bệnh viện Điều trị COVID-19 Trưng Vương thành lập khoa hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19. Với khoa này, bệnh viện vẫn duy trì điều trị bệnh nhân COVID-19 nhưng đảm bảo an toàn khi tiếp nhận bệnh nhân thông thường trở lại.

Bệnh viện Trưng Vương mở thêm khu chuyên chữa bệnh nhân COVID-19 nặng - Ảnh 1.

Khoa hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 Bệnh viện Trưng Vương chính thức hoạt động với quy mô 50 giường bệnh, trong đó có 42 giường hồi sức bệnh nhân nguy kịch - Ảnh: X.M.

TS.BS Lê Thanh Chiến - giám đốc Bệnh viện Điều trị COVID-19 Trưng Vương (TP.HCM) - cho biết khoa hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 của bệnh viện có quy mô 50 giường bệnh, trong đó 42 giường hồi sức bệnh nhân nguy kịch. 

Công trình được khởi công trong thời điểm TP.HCM siết chặt giãn cách (vào ngày 7-9), trên nền đất rộng 560m2, vốn là bãi giữ xe của bệnh viện. Cho đến nay, khoa cơ bản hoàn thiện với hệ thống máy điều hòa không khí, hệ thống oxy trung tâm, hệ thống hút trung tâm, monitor, camera, giường hồi sức, máy giúp thở, X-quang, siêu âm tại giường… 

Theo bác sĩ Chiến, việc xây dựng khoa hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 ở vị trí trên giúp bảo vệ "vùng xanh bên trong" khi bệnh viện phục hồi công năng tiếp nhận bệnh nhân không COVID-19. 

Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu hoan nghênh Bệnh viện Điều trị COVID-19 Trưng Vương đã cứu sống nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng, mắc các bệnh lý kèm theo cần điều trị chuyên khoa sâu như sản khoa, ngoại khoa, tim mạch… 

Phó giám đốc sở cho biết thêm hiện tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM tương đối được kiểm soát và TP cũng đang chuyển sang giai đoạn xác định "sống chung" với dịch. Trước bối cảnh này, các cơ sở y tế trên địa bàn TP phải chuẩn bị sẵn sàng một khu vực để tiếp nhận bệnh nhân nhiễm COVID-19, song song đó cần phục hồi công năng ban đầu để đón lại bệnh nhân thông thường.

Việc thành lập khoa hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 Bệnh viện Điều trị COVID-19 Trưng Vương rất phù hợp với chiến lược "sống chung" với dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn cho "vùng xanh" khi bệnh viện phục hồi công năng ban đầu là một bệnh viện đa khoa. 

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế TP.HCM, ngày 16-6, Bệnh viện Trưng Vương chuyển đổi công năng từ bệnh viện đa khoa hạng 1 thành Bệnh viện Điều trị COVID-19 Trưng Vương, tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 có bệnh lý nền kèm theo, cần điều trị chuyên khoa sâu.

BV Điều trị COVID-19 Trưng Vương: Hơn 50 bệnh nhân xuất viện, tín hiệu khả quan BV Điều trị COVID-19 Trưng Vương: Hơn 50 bệnh nhân xuất viện, tín hiệu khả quan

TTO - Sau hơn 20 ngày chuyển đổi công năng, Bênh viện Điều trị COVID-19 Trưng Vương TP.HCM đã cho hơn 50 bệnh nhân xuất viện. Theo giám đốc của bệnh viện, đây là tín hiệu khả quan dù trước đây bệnh viện chưa từng có kinh nghiệm điều trị COVID-19.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên