19/08/2021 11:31 GMT+7

Bệnh viện quá tải, Mỹ dùng máy bay chuyển bệnh nhân COVID-19 đi cả ngàn kilômet để chữa trị

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Nhiều bệnh viện quá tải ở Mỹ đang dùng máy bay, trực thăng và xe cấp cứu để chuyển bệnh nhân COVID-19 nặng đến các bệnh viện còn giường trống cách đó hàng trăm, thậm chí cả ngàn kilômet để điều trị.

Bệnh viện quá tải, Mỹ dùng máy bay chuyển bệnh nhân COVID-19 đi cả ngàn kilômet để chữa trị - Ảnh 1.

Cậu bé Brody Barker vẫy tay qua cửa kính với cha - ông Daryl bên ngoài phòng bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19 ở thành phố Osage Beach, bang Missouri, Mỹ hôm 26-7 - Ảnh: AP

Sự gia tăng số ca mắc biến thể Delta (lần đầu tiên phát hiện ở Ấn Độ) cùng tỉ lệ phủ vắc xin thấp đang làm bệnh viện nhiều bang quá tải và các bác sĩ đang phải tìm kiếm từng giường trống cho bệnh nhân.

Vấn đề là các bệnh viện lớn ở thành thị đã hết chỗ và đang phải điều trị cho các bệnh nhân khác ngoài COVID-19, trong đó có bệnh nhân ung thư. Tức họ cũng không còn nhiều giường trống để tiếp nhận bệnh nhân từ các bệnh viện ở nông thôn hay các trung tâm y tế tại các điểm nóng dịch bệnh.

Theo Hãng tin AP, tính đến tuần rồi, tuy vẫn thấp hơn so với kỷ lục hồi mùa đông năm 2020, nhưng bệnh viện trên khắp nước Mỹ đang phải điều trị hơn 75.000 bệnh nhân COVID-19, tăng mạnh so với vài tuần trước.

Bang Florida, Arkansas, Oregon, Hawaii, Louisiana và Mississippi đều đang lập kỷ lục về số ca nhập viện trong những tuần gần đây.

Không giống đợt bùng dịch vào mùa đông năm ngoái, các bệnh viện ở Mỹ đã chật kín trong hè do các phòng cấp cứu còn điều trị cho cả bệnh nhân ngoài COVID-19.

"Chúng tôi phải tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 trong khi phải điều trị cho các trường hợp tai nạn giao thông, trẻ mắc các bệnh nhiễm trùng theo mùa và nhiều ca bệnh bình thường khác. Điều này gây khủng hoảng" - bác sĩ Mark Rosenberg, chủ tịch Hội Cấp cứu Mỹ, cho biết.

Tại bang Arizona, một đường dây nóng đặc biệt đang tiếp nhận các cuộc gọi tuyệt vọng tìm giường bệnh từ các bệnh viện ở bang Wyoming, Arkansas, Texas và California.

"Chúng tôi không thể chuyển họ đi", bác sĩ Dennis Shelby - giám đốc Trung tâm y tế Wilson ở Neodesha, bang Kansas - cho biết. Trung tâm y tế Wilson chỉ có 15 giường bệnh.

Mới nhất, nhân viên Trung tâm Wilson đã phải gọi điện cho hơn 40 cơ sở y tế khác ở các bang để tìm giường cho một bệnh nhân COVID-19. Cuối cùng, sau hơn một ngày liên lạc, họ đã tìm được giường bệnh cách Trung tâm y tế Wilson hơn 354km.

Trong khi đó, tại bang Kansas, các bệnh nhân COVID-19 nặng tại các bệnh viện vùng nông thôn đang phải chờ trung bình 10 giờ trước khi được chuyển đến bệnh viện ở các bang khác như Wisconsin, Illinois, Colorado và Texas.

Bác sĩ Richard Watson của bang Kansas cho biết chuyển viện chậm trễ có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho bệnh nhân, đặc biệt là những người cần được bác sĩ chuyên khoa thăm khám. Thông thường các bệnh viện lớn mới có bác sĩ chuyên khoa.

Tại bang Washington, Bệnh viện Prosser Memorial chỉ có 25 giường bệnh và không có phòng săn sóc đặc biệt nên thường phải chuyển bệnh nhân nặng tới các bệnh viện khác trong bang hoặc sang bang khác.

Bà Shannon Hitchcock - phát ngôn viên Bệnh viện Prosser Memorial - cho biết các bệnh viện ở bang Washington đã đầy bệnh nhân nên bệnh viện phải chuyển nhiều bệnh nhân qua bang Idaho cách đó hơn 965km.

Mỹ tiêm bổ sung vắc xin ngừa COVID-19 từ 20-9 Mỹ tiêm bổ sung vắc xin ngừa COVID-19 từ 20-9

TTO - Chính phủ Mỹ thông báo sẽ bắt đầu tiêm liều vắc xin bổ sung cho toàn bộ người dân từ ngày 20-9, với điều kiện đã tiêm đủ 2 liều vắc xin ngừa COVID-19 tối thiểu 8 tháng trước đó.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên