20/04/2021 18:10 GMT+7

Bệnh viện Philippines căng thẳng, nhiều bệnh nhân COVID-19 không có giường

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Philippines đang đối mặt với một trong những đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất ở châu Á, gây căng thẳng cho nhân viên y tế và các bệnh viện ở nước này.

Bệnh viện Philippines căng thẳng, nhiều bệnh nhân COVID-19 không có giường - Ảnh 1.

Các bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 nằm trên giường bệnh bên ngoài phòng cấp cứu của Trung tâm Y tế Amang Rodriguea Memorial ở thành phố Marikina, thuộc vùng đô thị Manila, Philippines ngày 19-4-2021 - Ảnh: REUTERS

Từ đầu tháng 4, Philippines ghi nhận trung bình hơn 10.400 ca mắc mới mỗi ngày, gần gấp đôi con số được ghi nhận trong tháng 3, và vượt xa con số trung bình 213 ca mỗi ngày hồi tháng 4-2020.

Vùng đô thị Manila, gồm thủ đô Manila và 15 thành phố khác với tổng dân số khoảng 13 triệu người, đang phong tỏa 2 tuần để ngăn ngừa sự lây lan của virus corona.

Theo Hãng tin Reuters ngày 20-4, biện pháp phong tỏa dường như vẫn không giảm tải áp lực cho hệ thống y tế của Philippines. Dữ liệu chính phủ Philippines cho thấy hiện các phòng chăm sóc đặc biệt tại vùng đô thị Manila đã đạt 84% công suất, trong khi 70% giường dành cho bệnh nhân COVID-19 và 63% giường để cách ly đã đầy.

Cô Nick Yanez (28 tuổi), y tá xe cấp cứu tại Pasig - thành phố vệ tinh của Manila, cho biết đôi lúc cơ phải chăm sóc bệnh nhân COVID-19 trong xe suốt 6-7 giờ trước khi có giường bệnh trong bệnh viện.

"Tình hình đang ngày càng nghiêm trọng. Số ca nhiễm càng tăng, chúng tôi càng kiệt sức" - cô Yanez nói.

"Phòng cấp cứu của chúng tôi hoạt động 200% công suất. Nhiều bệnh nhân không có giường nằm, họ phải ngồi để điều trị" - bác sĩ Encarnita Blanco Limpin, thuộc Trung tâm Tim mạch Philippine, cho biết.

Bệnh nhân COVID-19 Jaybee Garganera cho biết hồi đầu tháng 4 không có bệnh viện nào ở Manila có giường trống để tiếp nhận ông. Ông đã được chuyển đến 1 bệnh viện ở tỉnh Pampanga, cách nhà đến 100km.

Ông Jayson Maulit, chủ một doanh nghiệp nhỏ, cho biết: "Chúng tôi gọi đến mọi bệnh viện và chỉ được đưa vào danh sách chờ, hoặc được báo đã hết giường bệnh". Đầu tháng 4, bà cố của ông đã qua đời vì COVID-19 ở một phòng cấp cứu ở tỉnh Batangas trước khi được nhập viện.

Bộ Y tế Philippines thông báo sẽ bố trí thêm hơn 1.400 giường bệnh tại khu vực thủ đô, và điều động hơn 100 nhân viên y tế ở các vùng khác về thủ đô để trợ giúp.

Đến nay, Philippines đã báo cáo 945.745 ca COVID-19, trong đó có gần 17.000 ca là các nhân viên y tế. Quốc gia Đông Nam Á này cũng ghi nhận khoảng 16.000 người chết vì COVID-19.

Campuchia thêm 431 ca mắc COVID-19 trong ngày Campuchia thêm 431 ca mắc COVID-19 trong ngày

TTO - Sau 2 ngày liên tiếp có hơn 600 ca mắc COVID-19 mới, Campuchia ngày 20-4 ghi nhận 431 ca, trong đó Phnom Penh vẫn là nơi có nhiều ca nhất cả nước.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên