25/11/2021 07:05 GMT+7

Bệnh viện dã chiến TP.HCM lại kín bệnh nhân COVID-19

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Dưới thời tiết oi bức, số lượng bệnh nhân quá tải cùng với tiếng tít tít phát ra liên hồi từ các thiết bị y tế khiến không khí tại đây càng khẩn trương.

Bệnh viện dã chiến TP.HCM lại kín bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế chăm sóc người mắc COVID-19 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình (TP.HCM) chiều 24-11, tất cả các giường bệnh từ hồi sức bệnh nặng, trung bình, nhẹ đến cấp cứu đều kín bệnh nhân. Dọc hành lang khu D (khu bệnh nhẹ) phải kê thêm nhiều giường xếp cho bệnh nhân bệnh nhẹ nằm.

Dưới thời tiết oi bức, số lượng bệnh nhân quá tải cùng với tiếng tít tít phát ra liên hồi từ các thiết bị y tế khiến không khí tại đây càng khẩn trương. Các y bác sĩ, điều dưỡng, tình nguyện viên phải căng mình chăm sóc, điều trị rất nhiều bệnh nhân. Có nhiều người phải dùng các túi đá để làm mát cơ thể mới tiếp tục làm việc.

Ông Hồ Hữu Đức - phó giám đốc Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 đa tầng quận Tân Bình - cho biết bệnh viện có 3 tầng, tầng1 (khu E) do Trung tâm Y tế quận Tân Bình phụ trách; tầng 2 (khu D) do Bệnh viện quận Tân Bình phụ trách và tầng 3 (từ khu A đến C) do Bệnh viện Thống Nhất phụ trách.

Video: Tất cả các giường bệnh đều kín bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến TP.HCM

Từ tuần đầu tiên của tháng 11, bệnh viện bắt đầu tiếp nhận nhiều ca F0 từ nhiều đơn vị chuyển đến. "Đây là đỉnh mới" - bác sĩ Đức nói và cho biết hiện tất cả các giường bệnh ở 3 tầng của bệnh viện dường như kín bệnh nhân. Riêng những bệnh nhân nhẹ, bệnh viện phải kê 50 giường xếp để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Tại khoa cấp cứu, nếu như những ngày cuối tháng 10 chỉ tiếp nhận 6 - 7 bệnh nhân COVID-19 mỗi ngày thì 2 tuần gần đây phải tiếp nhận liên tục và thời điểm nào giường cấp cứu cũng kín bệnh nhân, họ phải lưu lại đây trong thời gian dài vì giường bệnh ở các khu đều kín.

Theo bác sĩ Đức, bệnh viện có 70 bác sĩ, 140 điều dưỡng và hiện đang điều trị 850 bệnh nhân. Điển hình tại khu bệnh nặng với 128 bệnh nhân nhưng chỉ có 4 bác sĩ, 7 điều dưỡng chăm sóc, điều trị. Trước tình trạng bệnh nhân F0 dần quá tải, bệnh viện gặp nhiều khó khăn về nhân lực khi lực lượng chi viện đã rút, khu cách ly tập trung các quận huyện đóng cửa cũng như các bệnh viện trở lại công năng ban đầu...

"Tôi nghĩ tình trạng quá tải này diễn ra cục bộ. Do đó Sở Y tế cần điều tiết những nơi nào còn khả năng thu dung để tránh tình trạng quá tải cục bộ" - ông Đức nói.

Tin sáng 25-11: Ca nhiễm và tử vong cả nước tăng, 5 công ty xin sản xuất thuốc kháng virus Tin sáng 25-11: Ca nhiễm và tử vong cả nước tăng, 5 công ty xin sản xuất thuốc kháng virus

TTO - Số ca COVID-19 mới cả nước tiếp tục gia tăng, cùng với đó số ca tử vong cũng tăng.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên