02/11/2023 15:38 GMT+7

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình chạy đua biến 'nhà cũ' thành 'nhà mới' đón người bệnh

Sau khi chủ tịch UBND TP.HCM chấp thuận điều chuyển, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình đang khẩn trương sửa sang trụ sở cũ của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học, quyết tâm biến "nhà cũ" thành "nhà mới" đón người bệnh.

Ngày 25-10, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi có quyết định điều chuyển tài sản nhà đất của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học (201 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) làm nơi tái khám và chăm sóc điều trị nội trú bệnh nhân đã ổn định của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngày 25-10, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi có quyết định điều chuyển tài sản nhà đất của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học (201 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) làm nơi tái khám và chăm sóc điều trị nội trú bệnh nhân đã ổn định của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình - Ảnh: DUYÊN PHAN

Những ngày qua, người dân đi ngang qua số 201 đường Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 (TP.HCM) đều tỏ ra ngạc nhiên với một "nhà mới" treo biển nổi bật mang tên: Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cơ sở 2.

Đầu tháng 12-2023 bắt đầu nhận bệnh

Vốn là cơ sở 2 của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học, nay địa chỉ 201 đường Phạm Viết Chánh đã có chủ mới: Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình sau hơn hai năm "vườn không nhà trống".

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cơ sở 2 sắp hoạt động

Không còn tấm biển cũ, không còn tình trạng nhếch nhác..., thay vào đó cơ sở cũ của Bệnh viện Truyền Máu - Huyết học đang từng ngày được trang hoàng, khoác lên mình "tấm áo mới" và các "nội thất" mới để khám cho người bệnh chuyên khoa mới: chấn thương chỉnh hình. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Châu Văn Đính - giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình - cho biết hiện đơn vị đang gấp rút cho sơn sửa hệ thống phòng ốc, vận chuyển một số trang thiết bị máy móc qua cơ sở 201 Phạm Viết Chánh. 

Bệnh viện cũng đã chính thức gắn biển thông báo chuyên điều trị cơ - xương - khớp. Sắp tới, để đi vào hoạt động còn phải kiểm định về phòng cháy chữa cháy.

"Cơ sở 2 có vai trò rất quan trọng là giải áp (quá tải) cho cơ sở 1. Trước mắt, chúng tôi cho thiết kế phòng khám chấn thương chỉnh hình và khu vực lưu bệnh nhân mổ an toàn nằm điều trị nội trú. Cố gắng đầu tháng 12-2023 cơ sở 2 này sẽ đi vào hoạt động" - bác sĩ Đính nói.

Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình khẩn trương cho cải tạo, sửa chữa một số hạng mục ở cơ sở 2 đã xuống cấp, đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế khi vận hành trở lại.

Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình khẩn trương cho cải tạo, sửa chữa một số hạng mục ở cơ sở 2 đã xuống cấp, đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế khi vận hành trở lại.

Cơ sở vật chất tại đây được sơn sửa, làm mới lại hoàn toàn. Sau khi sửa, cơ sở 201 Phạm Viết Chánh mỗi ngày có thể tái khám cho khoảng 500 lượt bệnh nhân. Điều này giúp giảm tải nội trú cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (quận 5) hiện hữu khoảng 100 bệnh nhân.

Cơ sở vật chất tại đây được sơn sửa, làm mới lại hoàn toàn. Sau khi sửa, cơ sở 201 Phạm Viết Chánh mỗi ngày có thể tái khám cho khoảng 500 lượt bệnh nhân. Điều này giúp giảm tải nội trú cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (quận 5) hiện hữu khoảng 100 bệnh nhân.

Sở Y tế yêu cầu hai bệnh viện tổ chức bàn giao, tiếp nhận, quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Khẩn trương cho cải tạo, sửa chữa một số hạng mục ở cơ sở 2 đã xuống cấp đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế khi vận hành trở lại

Khẩn trương cho cải tạo, sửa chữa một số hạng mục ở cơ sở 2 đã xuống cấp đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế khi vận hành trở lại

Công nhân tất bật sơn sửa, thiết kế lại một số phòng cho phù hợp theo quy chuẩn

Công nhân tất bật sơn sửa, thiết kế lại một số phòng cho phù hợp theo quy chuẩn

Sở Y tế yêu cầu bệnh viện bố trí những trang thiết bị tối thiểu cần thiết cho hoạt động tái khám và chăm sóc người bệnh nội trú, sẵn sàng phòng cấp cứu tại khoa khám bệnh của bệnh viện để sớm đưa cơ sở này đi vào hoạt động.

Việc tiếp nhận cơ sở này được coi là giải pháp tạm thời, trong khi dự án xây mới bệnh viện ở Bình Chánh đang "đứng bánh", nơi khám bệnh hiện có nằm trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5) quá tải.

Việc tiếp nhận cơ sở này được coi là giải pháp tạm thời, trong khi dự án xây mới bệnh viện ở Bình Chánh đang "đứng bánh", nơi khám bệnh hiện có nằm trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5) quá tải.

Lắp đặt hệ thống đường truyền công nghệ thông tin kết nối với các khoa phòng và cơ sở chính nhằm tiếp nhận, điều tiết khám chữa bệnh.

Lắp đặt hệ thống đường truyền công nghệ thông tin kết nối với các khoa phòng và cơ sở chính nhằm tiếp nhận, điều tiết khám chữa bệnh.

Cơ sở vật chất Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (quận 5) xuống cấp, quá tải, 2-3 bệnh nhân phải nằm chung một giường, việc có cơ sở 2 sẽ giảm bớt gánh nặng phần nào cho bệnh viện

Xây mới Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình vẫn "hết sức cân nhắc"

Tại cuộc làm việc với HĐND TP.HCM sáng 2-11, bác sĩ Hoàng Mạnh Cường - phó giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình - kiến nghị cần chấm dứt dự án xây mới bệnh viện "trên giấy" tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh đã 13 năm "giậm chân tại chỗ".

Thay vào đó cho bệnh viện xây mới tại chỗ, mở rộng tòa nhà ký túc xá Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (thành phố thu hồi giao cho bệnh viện tổng 5.500m2).

Với đề nghị của bệnh viện, đại diện UBND quận 5 cho biết đang điều chỉnh quy hoạch khu vực này, trong đó đề nghị số tầng của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình khi xây mới là 15 tầng. Tuy nhiên kết luận cuộc họp này vẫn đang yêu cầu các đơn vị "hết sức cân nhắc".

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thuộc nhóm phải giải quyết an toàn khẩn cấpBệnh viện Chấn thương chỉnh hình thuộc nhóm phải giải quyết an toàn khẩn cấp

Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Anh Dũng cho biết Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thuộc nhóm phải giải quyết an toàn khẩn cấp.




Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên