Tag: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Bị chó hàng xóm cắn, cụ bà phải khâu gần 70 mũi

Đang quét ngõ, cụ bà 68 tuổi ở Hà Nội bất ngờ bị con chó nhà hàng xóm lao vào tấn công phải khâu gần 70 mũi trên mặt, tay và chân.

Cúm A(H9) trên người có nguy hiểm không?

Việt Nam vừa ghi nhận ca mắc cúm A(H9) đầu tiên trên người. Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ lây nhiễm các chủng cúm gia cầm sang người.

Bị viêm xương tủy từ vết thương nhỏ, cảnh báo loại vi khuẩn nguy hiểm

Trước khi nhập viện, nam sinh 15 tuổi (quê Thanh Hóa) bị xước chân khi chơi đá bóng. Sau 2 ngày, chân sưng đau nhiều hơn mới đến bệnh viện thăm khám và được chẩn đoán viêm xương tủy do tụ cầu vàng.

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại, chưa xác định nguồn lây

Anh T. (32 tuổi, ở Bình Thuận) được chẩn đoán bệnh dại, tiên lượng nặng, sau đó tử vong. Người thân khẳng định anh T. không bị chó cắn hay cào.

Một phụ nữ nguy kịch sau vết thương đơn giản: Ngạnh cá trê đâm vào tay

Vết thương tưởng đơn giản là ngạnh cá trê đâm vào tay đã dẫn đến tình trạng nguy kịch ở một phụ nữ 57 tuổi. Hiện bệnh nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương.

Bệnh nhân nhiễm cúm A/H5N1 ở Khánh Hòa đã tử vong

Liên quan ca nhiễm cúm A/H5N1 chưa rõ nguồn lây đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, sau thời gian điều trị tích cực, bệnh nhân đã tử vong vào sáng nay.

Bệnh nhân nhiễm cúm A/H5 trở nặng phải thở máy

Liên quan ca nhiễm cúm A/H5 chưa rõ nguồn lây đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, bệnh nhân diễn biến nặng phải thở máy.

Điểm tin 18h: Marilyn Monroe tái sinh dưới hình hài AI; Đường sắt bán vé dịp lễ 30-4

Nhiều thông tin được cập nhật trong chương trình Điểm tin cùng bạn 18h ngày 16-3.

Hàng ngàn người đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tiêm ngừa bệnh dại sau Tết

Chỉ hai tháng sau Tết, đã có gần 5.300 lượt tiêm ngừa dại tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM) và 7/7 ca tử vong vì mắc bệnh dại. Số lượt tiêm và ca tử vong đều tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ trẹo chân, người phụ nữ mắc tiểu đường phải cắt cụt cả hai chân vì tự điều trị

Mặc dù mắc bệnh tiểu đường nhưng vì nghĩ rằng vết thương nhẹ, bà M. không đi khám mà mua thuốc tự điều trị, kết quả phải cắt cụt hai chân.