04/07/2021 09:41 GMT+7

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở An Giang qua đời

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Sáng 4-7, ông Trần Phước Hồng - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc - cho biết bệnh nhân COVID-19 ở thị trấn Long Bình, huyện An Phú đã qua đời lúc 6h sáng do nhiều bệnh nền kèm theo.

Cụ thể, bà L.T.L. (52 tuổi, ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú), bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên ở An Giang được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc vào lúc 17h ngày 1-7.

Tại đây, các bác sĩ đã hội chẩn nhiều lần và khẳng định: trong 4 ca COVID-19 có 3 ca diễn biến nặng phải dùng nhiều thiết bị hiện đại để cứu chữa như: máy lọc máu liên tục, máy thở nồng độ oxy cao… và khả năng phải dùng luôn máy ECMO.

Riêng bệnh nhân L. được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn cuối di căn phổi, tràn khí, tràn dịch màng phổi phải; choáng nhiễm trùng, suy hô hấp cấp, viêm phổi nặng do mắc COVID-19, suy tim độ 3, đái tháo đường type II, bệnh thận mạn giai đoạn III dẫn đến suy kiệt tử vong.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc cho biết hiện tại đang điều trị cho 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhưng sức khỏe vẫn còn yếu. 

An Giang bắt đầu thu phí xét nghiệm COVID-19 với mọi người vào bệnh viện An Giang bắt đầu thu phí xét nghiệm COVID-19 với mọi người vào bệnh viện

TTO - UBND tỉnh An Giang thống nhất giao cho ngành y tế từ cấp huyện trở lên được quyền xét nghiệm nhanh COVID-19 có thu phí theo quy định để kiểm soát người ra vào bệnh viện phòng chống COVID-19.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên