03/02/2021 19:49 GMT+7

Bến xe miền Đông đông đúc người về quê đón tết sớm vì sợ dịch

NHẬT THỊNH
NHẬT THỊNH

TTO - Chiều 3-2, lượng khách đổ về bến xe Miền Đông tăng cao. Sinh viên ở các trường đại học tại TP.HCM được nghỉ học để phòng dịch nên tranh thủ về quê đón tết sớm.

Bến xe miền Đông đông đúc người về quê đón tết sớm vì sợ dịch - Ảnh 1.

Bến xe tấp nập những ngày gần Tết - Ảnh: NHẬT THỊNH

Lo ngại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều người thay đổi kế hoạch về quê sớm hơn dự định. Tại bến xe Miền Đông, lực lượng bảo vệ túc trực nghiêm ngặt ở các cổng ra vào bến để đo thân nhiệt. Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục tại các quầy vé đều được nhắc nhở đeo khẩu trang phòng dịch.

Chiều 3-2, một nhóm sinh viên cùng quê Phú Yên học tại Trường đại học Kinh tế TP.HCM bắt đầu ra bến xe về đón tết sớm. "Tình hình dịch bệnh phức tạp nên trường cho nghỉ sớm, mình tranh thủ đổi vé về quê ngay chứ sợ không may bùng dịch thì không về được", bạn Trâm Anh chia sẻ.

Ông Tạ Chương Chín - phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV bến xe Miền Đông - cho biết lượng vé đã bán ra khoảng 254.000 vé cho các xe giường nằm chất lượng cao xuất bến trong giai đoạn từ 24 tới 27 tháng chạp. Bến xe vẫn còn khoảng 72.000 vé giường nằm và khoảng 210.000 vé ghế ngồi chưa bán, do đó người dân không nên lo lắng vấn đề không có vé về tết.

Bến xe miền Đông đông đúc người về quê đón tết sớm vì sợ dịch - Ảnh 2.

Hành khách được đo thân nhiệt tại bến xe - Ảnh: NHẬT THỊNH

Bến xe miền Đông đông đúc người về quê đón tết sớm vì sợ dịch - Ảnh 3.

Lỉnh kỉnh quà tết về quê - Ảnh: NHẬT THỊNH

Bến xe miền Đông đông đúc người về quê đón tết sớm vì sợ dịch - Ảnh 4.

Các quầy vé đông khách đợi mua vé tại bến xe miền Đông cũ chiều 3-2 - Ảnh: HOÀNG AN

Bến xe miền Đông đông đúc người về quê đón tết sớm vì sợ dịch - Ảnh 5.

Một gia đình nhỏ cồng kềnh hàng hóa di chuyển ra khu vực xe đậu - Ảnh: HOÀNG AN

Hai bến xe ở TP.HCM đón hàng chục ngàn khách mỗi ngày Hai bến xe ở TP.HCM đón hàng chục ngàn khách mỗi ngày

TTO - Từ ngày 2-2, hành khách liên tục đổ về các bến xe lớn để lên những chuyến xe trở về quê nhà đón Tết Nguyên đán Tân Sửu. Lượng khách lên tới vài chục ngàn người, trong khi các bến xe siết chặt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

NHẬT THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên