26/01/2019 08:27 GMT+7

Bến xe miền Đông đã nghẹt khách

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Theo ghi nhận, từ chiều 25-1 (20 tháng Chạp), lượng khách đổ ra bến xe miền Đông (TP.HCM) đi về các tỉnh miền Trung đón tết đã đông đúc.

Bến xe miền Đông đã nghẹt khách - Ảnh 1.

Bến xe miền Đông bắt đầu đông đúc hành khách về tết - Ảnh: THU DUNG

Nhiều hành khách vẫn đang tìm mua vé tết để đi ngay trong ngày. Do lượng người lớn đổ ra các bến xe, từ 16h, một số tuyến đường cửa ngõ phía đông và quốc lộ 1 ùn tắc. Đặc biệt, xe cộ xếp hàng dài qua cầu Sài Gòn khiến giao thông khu vực căng thẳng. 

Dự báo sản lượng khách tăng 2% so với năm trước, lượng khách tập trung các ngày từ 22 đến 28 tháng chạp. Cao điểm nhất là ngày 26 âm lịch, lượng khách thông qua bến đạt hơn 55.000 lượt.

Trong khi đó, lượng khách đi lại tại bến xe miền Tây ngày 25-1 khá thưa thớt. Nhiều khách cho biết do đặc tính tuyến TP.HCM - miền Tây là chặng ngắn nên hành khách thường tập trung về tết vào các ngày từ 24 đến 29 tháng Chạp. Dự báo tại bến xe này, lượng khách đi lại đông đúc nhất khoảng từ 27 đến 30 tháng Chạp.

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân - phó giám đốc bến xe miền Tây - khẳng định các doanh nghiệp vận tải tại bến bán đúng giá vé, không để ai có nhu cầu về quê phải ở lại TP dịp tết. Các tuyến đường quanh bến sẽ được lực lượng cảnh sát, thanh tra tuần tra liên tục, điều tiết lượng xe thoát về các hướng khi xảy ra kẹt xe. 

Đơn vị này cũng đề nghị Trung tâm Quản lý giao thông công cộng điều chỉnh hoạt động các tuyến xe buýt số 10, 151, 601, 618 và 14 bắt đầu hoạt động từ 3h sáng.

Chiều 25-1, Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO) phối hợp cùng Sở Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức lễ ra quân phục vụ hành khách dịp Tết Kỷ Hợi 2019 tại bến xe miền Tây. Từ hôm nay, những chuyến xe đầu tiên đưa người dân từ TP.HCM về khắp mọi miền đất nước đón tết chính thức khởi hành.

Đại diện các bến xe miền Đông, miền Tây khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện sẵn sàng phục vụ đưa hơn 1,6 triệu lượt hành khách về quê ăn tết. Trong đó sản lượng phục vụ hành khách 10 ngày trước tết đạt khoảng 1 triệu lượt. Vào những ngày cao điểm, các bến xe miền Đông, miền Tây phục vụ hơn 130.000 lượt/ngày. Các bến xe lớn sẽ phục vụ khách 24/24 giờ mỗi ngày.

Đại diện Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết hiện các bến xe đều có số đường dây nóng. Hành khách mua vé giá không đúng niêm yết hoặc gặp bất kỳ sự cố nào tại các bến xe cần liên hệ phản ảnh ngay với ban quản lý các bến.

Bến xe Miền Tây còn hơn 420.000 vé xe Tết Bến xe Miền Tây còn hơn 420.000 vé xe Tết

TTO - Sáng 25-1, đại diện bến xe Miền Tây cho biết, hiện còn hơn 420.000 vé từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây. Bến xe cam kết không để xảy ra tình trạng hành khách không có vé về quê.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên