06/05/2021 19:47 GMT+7

Bến xe An Sương cho khách khai báo y tế chưa đúng

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Ngày 6-5, đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu dẫn đầu đã kiểm tra đột xuất hàng loạt địa điểm như bến xe, chợ đầu mối, khu công nghiệp… ở huyện Hóc Môn và quận 12.

Bến xe An Sương cho khách khai báo y tế chưa đúng - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Ngô Minh Châu (trái) trao đổi với đại diện bến xe An Sương - Ảnh: Đ.T.

Ghi nhận tại bến xe An Sương (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), phần lớn hành khách, nhân viên bến đều mang khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn được bố trí ở nhiều nơi. Bến xe cũng phân luồng hành khách ra, vào bến để đảm bảo khoảng cách, thường xuyên tuyên truyền quy định 5K bằng loa.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông Phan Văn Sĩ - phó giám đốc bến xe An Sương - cho biết bến xe có bố trí lực lượng bảo vệ kiểm tra thân nhiệt 100% người ra vào.

Theo ông Sĩ, về công tác khai báo y tế tại bến sẽ do các đơn vị vận tải chủ động cho hành khách khai báo, sau đó tổ điều hành của bến sẽ kiểm tra lại tính xác thực của việc khai báo này.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra các bảng khai báo y tế do bến xe cung cấp, đoàn kiểm tra xác định đây chỉ mới là những khai báo về nhân thân (địa chỉ cư trú, số điện thoại liên hệ) mà chưa có thông tin về tình trạng sức khỏe của từng hành khách.

Các thành viên đoàn kiểm tra đề nghị bến xe đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống dịch, do hành khách đến đây chủ yếu từ tỉnh Tây Ninh - địa phương giáp Campuchia vốn đang có diễn biến dịch phức tạp. Nếu không kiểm soát được, hậu quả sẽ rất khó lường.

Phó chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu lưu ý lãnh đạo bến xe cần chấn chỉnh lại để thực hiện nghiêm túc theo chỉ thị của TP trong công tác phòng, chống dịch. Cụ thể, ông Ngô Minh Châu yêu cầu bến điều chỉnh, bổ sung thủ tục khai báo y tế theo đúng quy định.

"Tôi quan sát thấy hầu như ai cũng đeo khẩu trang, nhưng nhiều người đeo không đúng quy cách, đeo cũng như không đeo. Còn rất nhiều hành khách còn ngồi sát nhau, không giữ khoảng cách 1m. Tôi đề nghị bến phải thường xuyên nhắc nhở, ai không chấp hành thì mời ra ngoài" - ông Châu yêu cầu.

Còn tại chợ đầu mối Hóc Môn, cũng là khu vực tập trung rất đông người, theo báo cáo của đơn vị quản lý chợ, có khoảng 5.000 người đang hoạt động mua bán tại đây. Mỗi ngày có khoảng 10.000 người đến chợ và hàng hóa về chợ từ nhiều nơi nên công tác giám sát, phòng, chống dịch gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng bốc xếp tại đây với hơn 270 người, do đặc thù khuân vác nặng nên không thể đeo khẩu trang suốt thời gian làm việc…

Đoàn kiểm tra nhắc nhở các tiểu thương phải tuân thủ nghiêm 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khai báo y tế - không tụ tập - khoảng cách). Đồng thời đề nghị các tiểu thương chuẩn bị sẵn khẩu trang y tế để cung cấp cho khách.

Bến xe An Sương cho khách khai báo y tế chưa đúng - Ảnh 2.

Ông Ngô Minh Châu thăm hỏi tiểu thương chợ đầu mối Hóc Môn - Ảnh: Đ.T.

Tại Công ty may Logistik Unicorp (Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Xuân Thới Sơn, Hóc Môn) - nơi có hơn 300 công nhân đang làm việc, đoàn kiểm tra đề nghị lãnh đạo công ty yêu cầu công nhân làm việc tại đây tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch. 

Bên cạnh đó, yêu cầu công ty này bố trí, sắp xếp lại khu vực nhà ăn để công nhân ngồi cách khoảng, không ngồi đối mặt nhau khi ăn.

Chiều cùng ngày, đoàn cũng đến kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại điểm cách ly Trung tâm Y tế quận 12.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong: kiểm điểm UBND phường, rút giấy phép nhà hàng The King Chủ tịch Nguyễn Thành Phong: kiểm điểm UBND phường, rút giấy phép nhà hàng The King

TTO - Trước vụ nhà hàng The King cho khách hát karaoke trá hình, trong đó có một người Trung Quốc chưa hết thời gian theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chỉ đạo kiểm điểm từ UBND phường, rút giấy phép nhà hàng.

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên