13/06/2020 17:06 GMT+7

Cần ổn định bến tàu du lịch mới ở Nha Trang

MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

TTO - Bến tàu du lịch mới ở Nha Trang đi vào hoạt động chưa lâu, các doanh nghiệp du lịch liên tục kêu: dưới bến, tàu cá lấn tàu du lịch, còn đường vào trên bến hai bên bị chiếm dụng, gây mất an toàn giao thông.

Bến tàu du lịch mới ở Nha Trang... lộn xộn - Ảnh 1.

Tàu du lịch ở Nha Trang ra vào bến mới khó khăn hơn bến cũ - Ảnh: MINH CHIẾN

Bến tàu du lịch Nha Trang (do Công ty cổ phần Hòn Một làm chủ đầu tư, Ban quản lý vịnh Nha Trang quản lý và khai thác) dài 400m, nằm dọc theo bờ sông Quán Trường, cuối đường Võ Thị Sáu (TP Nha Trang) nhằm thay thế cho bến tàu du lịch Cầu Đá cũ. 

Bến tàu có 3 nhà chờ dành cho du khách với sức chứa từ 300 - 500 khách/nhà, có thể tiếp nhận từ 10.000 - 12.000 lượt khách/ngày.

Tàu du lịch đậu chung tàu cá

Trước đây, cửa biển chỉ dành cho tàu cá, nhưng nay có thêm gần 400 tàu du lịch cùng đi chung nên chật chội.

Thêm vào đó, tại cửa biển mùa hè có gió đông nam tạo ra các xoáy nước, gây khó khăn cho tàu ra vào. Khi thủy triều thấp, nước không đủ sâu cho một số tàu lớn neo đậu.

Hàng quán chiếm dụng vỉa hè

Kể từ khi bến tàu du lịch đi vào hoạt động, trước cổng bến tàu và đoạn đường Võ Thị Sáu dẫn vào bến mọc lên nhiều hàng quán, chiếm dụng vỉa hè để buôn bán.

Bến tàu du lịch mới ở Nha Trang... lộn xộn - Ảnh 2.

Tàu du lịch neo đậu chồng chéo với tàu cá - Ảnh: MINH CHIẾN

Trả lời vấn đề này, Ban quản lý vịnh Nha Trang cho biết đến nay hầu hết tàu và canô du lịch từ bến tàu Cầu Đá (chấm dứt hoạt động từ ngày 16-5) đã về bến tàu du lịch mới. Đơn vị đang vận động người dân dời tàu cá đi nơi khác. Việc phân luồng cho các phương tiện ra vào bến cũng được thực hiện.

Còn theo lãnh đạo Phòng quản lý đô thị TP Nha Trang, qua kiểm tra đơn vị nhận thấy nhiều hộ buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Tình trạng này dễ dẫn đến ách tắc giao thông khi du lịch phục hồi, lượng xe chở du khách ra vào bến tàu tăng cao.

Ông Ngô Khắc Thinh - phó trưởng Phòng quản lý đô thị TP Nha Trang - cho biết đã phối hợp với lực lượng UBND phường Vĩnh Trường, Công an TP Nha Trang, Ban quản lý vịnh Nha Trang sẽ kiểm tra, xử lý triệt để các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường (thời gian tập trung vào các giờ cao điểm có nhiều xe chở khách du lịch ra vào như: từ 7h - 11h, 15h - 19h mỗi ngày). 

Sau đợt kiểm tra, Phòng quản lý đô thị sẽ bàn giao cho UBND phường Vĩnh Trường, Ban quản lý vịnh Nha Trang quản lý nhằm tránh tái diễn tình trạng trên.

Du lịch biển đảo Nha Trang: Sẽ trở lại ấn tượng Du lịch biển đảo Nha Trang: Sẽ trở lại ấn tượng

TTO - Các doanh nghiệp du lịch biển đảo Nha Trang đang gấp rút lên kế hoạch hoạt động trở lại sau khi UBND tỉnh Khánh Hòa dỡ bỏ lệnh "cấm biển" từ ngày 4-5. Nhiều điểm đến khẳng định sẽ trở lại ấn tượng sau thời gian đóng cửa để nâng cấp.

MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên