15/12/2023 09:07 GMT+7

Bế mạc festival, đại biểu đi trồng cây tại Cần Giờ

Hôm nay 15-12, Festival thanh niên ASEAN - Nhật Bản 2023 bế mạc, và hoạt động gần như cuối cùng là đi trồng cây tại rừng phòng hộ Cần Giờ (TP.HCM).

Lần đầu tiên, nhiều đại biểu trẻ của các nước cho biết họ mới có cơ hội trồng cây trong một cánh rừng rộng lớn - Ảnh: THANH HIỆP

Lần đầu tiên, nhiều đại biểu trẻ của các nước cho biết họ mới có cơ hội trồng cây trong một cánh rừng rộng lớn - Ảnh: THANH HIỆP

Được Trung ương Đoàn tổ chức, festival từ ngày 12 đến 15-12 tại TP.HCM đã đón 110 đại biểu quốc tế đến từ Nhật Bản cùng chín quốc gia Đông Nam Á (Campuchia, Malaysia, Myanmar, Lào, Indonesia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) với nhiều hoạt động khác nhau.

Trước khi rời Việt Nam, các đại biểu đã cụ thể hóa chủ đề "Thanh niên ASEAN - Nhật Bản chung tay thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững" của festival lần này bằng việc trồng cây gây rừng.

Đây cũng là hoạt động được thiết kế trong khuôn khổ festival góp phần nâng cao nhận thức cho các bạn trẻ về vai trò của rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó gắn kết tinh thần trách nhiệm giữa đại biểu các nước.

Theo đó, gần như hoạt động cả ngày 14-12 diễn ra tại huyện Cần Giờ (TP.HCM). Các bạn đã khởi động ngày mới với việc tham quan rừng phòng hộ Cần Giờ và trồng cây đước, loại cây chủ lực của những cánh rừng ngập mặn tại rừng phòng hộ.

Mặc cái nắng, các đại biểu trẻ quốc tế hào hứng vì là lần đầu được trồng cây gây rừng - Ảnh: THANH HIỆP

Mặc cái nắng, các đại biểu trẻ quốc tế hào hứng vì là lần đầu được trồng cây gây rừng - Ảnh: THANH HIỆP

Đại biểu Loo Mei Qi (Singapore) cho biết lần đầu tiên bạn có cơ hội đi trồng cây tại một cánh rừng rộng lớn như vậy. Bạn nói bản thân luôn nhận thức cây xanh đóng vai trò rất quan trọng đến hệ sinh thái thiên nhiên ở bất cứ đâu trên toàn cầu.

"Với những người gen Z chúng ta, nếu không thực sự quan tâm đến điều này thì tương lai chính chúng ta sẽ là những người gánh chịu hậu quả nghiêm trọng nhất bởi biến đổi khí hậu", Loo Mei Qi chia sẻ.

Cùng với trồng cây, các đại biểu đến thăm Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ, tham quan khu lưu trữ các mẫu vật đa dạng trong hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ.

Đại biểu Trần Ngọc Anh (Việt Nam) trầm trồ khi nhìn thấy các tiêu bản được trưng bày. 

Ngọc Anh chia sẻ mình và các đại biểu quốc tế khác hiểu rõ hơn về lịch sử, sự nỗ lực của nhân viên ban quản lý rừng nơi đây qua các câu chuyện.

Đặc biệt, các bạn có cơ hội hiểu rõ vai trò quan trọng của rừng phòng hộ trong việc bảo vệ đất, giữ nước, chống biến đổi khí hậu, giúp tăng cường sự đa dạng sinh học và bảo vệ các loài động thực vật.

Các đại biểu trẻ bước đi trong sự dịu mát của cây xanh rừng phòng hộ Cần Giờ dù tiết trời trưa nắng oi bức - Ảnh: THANH HIỆP

Các đại biểu trẻ bước đi trong sự dịu mát của cây xanh rừng phòng hộ Cần Giờ dù tiết trời trưa nắng oi bức - Ảnh: THANH HIỆP

Một vé bầu cho phát triển bền vữngMột vé bầu cho phát triển bền vững

Phát triển bền vững trở thành vấn đề được mọi người quan tâm, trong đó có 110 đại biểu trẻ đến từ Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á đang dự Festival thanh niên ASEAN - Nhật Bản 2023 tại TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên