26/11/2020 05:22 GMT+7

Bayern Munich và Man City đoạt vé sớm vào vòng knock-out

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 26-11, ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League, Bayern Munich đá bại Salzburg 3-1 trên sân nhà, còn Man City vượt qua Olympiacos 1-0 trên sân khách để giành vé sớm vào vòng đấu loại trực tiếp.

Bayern Munich và Man City đoạt vé sớm vào vòng knock-out - Ảnh 1.

Lewandowski ăn mừng bàn mở tỉ số cho Bayern Munich - Ảnh: REUTERS

Trên sân Allianz Arena, đương kim vô địch Bayern Munich dù không có nhiều pha dứt điểm như các cầu thủ đội khách Salzburg, nhưng các học trò HLV Hans-Dieter Flick vẫn có được ba bàn thắng nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao.

Phút 43, từ đường chuyền bên cánh phải của đồng đội, Robert Lewandowski khống chế bóng khéo léo rồi giật gót cho Thomas Mueller tung cú dứt điểm trái phá trước vòng cấm. Thủ môn Cican Stankovic bay người đẩy bóng ra nhưng Lewandowski đã kịp ập vào tung thêm cú đá bồi đưa bóng vào lưới trống, mở tỉ số trận đấu.

Bayern Munich và Man City đoạt vé sớm vào vòng knock-out - Ảnh 2.

Leroy Sane ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 cho Bayern Munich - Ảnh: REUTERS

Đầu hiệp 2, cách biệt được nhân đôi cho Bayern Munich sau tình huống phản công nhanh nơi trung lộ. Kingsley Coman thực hiện pha đột phá loại bỏ 3 cầu thủ Salzburg rồi tung cú dứt điểm cực mạnh ngay rìa vòng cấm. Trung vệ Maximilian Woeber trong nỗ lực cản phá đã để bóng bật chân bay thẳng về lưới nhà, "tặng" cho Bayern Munich bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.

Thậm chí, ngay cả khi bị mất người (Marc Roca nhận thẻ vàng thứ 2 phút 66), các nhà đương kim vô địch vẫn có được bàn thắng thứ 3. Cầu thủ ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho Bayern Munich là tiền vệ vào sân thay người Leroy Sane (phút 68) với pha đánh đầu cận thành sau đường chuyền của Kingsley Coman.

Bayern Munich và Man City đoạt vé sớm vào vòng knock-out - Ảnh 3.

Mergim Berisha - cầu thủ ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-3 cho Salzburg - Ảnh: REUTERS

Những phút còn lại của trận đấu, Salzburg nỗ lực dồn lên tấn công nhưng tất cả những gì các cầu thủ đội khách làm được chỉ là bàn thắng danh dự do công Mergim Berisha ở phút 73.

Chung cuộc, Bayern Munich đá bại Salzburg 3-1 để duy trì chuỗi trận toàn thắng từ đầu giải (12 điểm) và giành vé đi tiếp sớm 2 lượt trận. Không chỉ có vậy, với 7 điểm nhiều hơn so với đội xếp thứ 2 Atletico Madrid, Bayern Munich cũng giành luôn ngôi đầu bảng A, qua đó tránh được các đội thủ mạnh ở vòng knock-out.

Tại bảng C, Manchester City (Man City) cũng đã sớm giành vé đi tiếp khi đá bại Olympiacos 1-0 trên sân khách.

Bayern Munich và Man City đoạt vé sớm vào vòng knock-out - Ảnh 4.

Niềm vui của các cầu thủ Man City sau khi ghi bàn vào lưới Olympiacos - Ảnh: REUTERS

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công tiền vệ Phil Foden (phút 36) với pha dứt điểm chéo góc đẹp mắt trong vòng cấm sau cú đánh gót tinh tế của Raheem Sterling.

Ngoài bàn thắng này, Man City còn có thêm ít nhất 3 cơ hội nữa. Nhưng do nôn nóng và cùng với sự vô duyên của Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Bernardo Silva…, ‘Man xanh’ đã không có bàn thắng thứ 2.

Dù không có thêm bàn thắng nhưng với việc kiểm soát hoàn toàn thế trận, các học trò HLV Pep Guardiola cũng đã không cho Olympiacos có cơ hội đe dọa khung thành thủ môn Ederson và giữ vững tỉ số 1-0 đến hết trận.

Thắng trận này, Man City củng cố ngôi đầu bảng C với 12 điểm, bỏ xa đội xếp thứ ba Olympiacos 9 điểm và giành vé đi tiếp sớm 2 lượt trận.

Bayern Munich và Man City duy trì chuỗi trận toàn thắng tại Champions League Bayern Munich và Man City duy trì chuỗi trận toàn thắng tại Champions League

TTO - Rạng sáng 4-11, ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League, đương kim vô địch Bayern Munich thắng ngược Salzburg 6-2, còn Manchester City hạ Olympiacos 3-0 để tiếp tục duy trì chuỗi trận toàn thắng từ đầu giải.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên