12/02/2020 12:33 GMT+7

Bắt thanh niên giả nhiễm virus corona ngã xuống sàn, co giật trên tàu

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Một thanh niên mới đây đã bị bắt vì tội gây hoang mang, sau khi giả bộ có triệu chứng nhiễm virus corona chủng mới và co giật trên sàn tàu điện ngầm.

Bắt thanh niên giả nhiễm virus corona ngã xuống sàn, co giật trên tàu - Ảnh 1.

Karomatullo Dzhaborov trong phiên điều trần về đoạn video giả bộ nhiễm virus corona - Ảnh: TASS

Một đoạn video phát tán trên mạng xã hội từ ngày 2-2 ghi lại hình ảnh một thanh niên đeo khẩu trang đột nhiên ngã xuống sàn và co giật ngay trên một chuyến tàu điện ngầm ở Matxcơva.

Bạn bè thanh niên trên sau đó la lớn rằng anh này đã nhiễm virus corona chủng mới, khiến nhiều hành khách sợ hãi tránh ra xa.

Đoạn băng mới đây đã bị xóa khỏi YouTube và Instagram ngay sau đó, nhưng được biết vẫn tiếp tục lan truyền trên ứng dụng Telegram.

Theo Hãng tin TASS ngày 11-2, cảnh sát Nga hôm 8-2 đã bắt Karomatullo Dzhaborov, người Tajikistan. Dzhaborov bị cáo buộc dàn dựng trò đùa trên và gây hoang mang dư luận.

Bộ Nội vụ Nga cho biết cảnh sát đã xác định 2 cá nhân bị tình nghi là đồng phạm của Dzhaborov, đồng thời cấm họ rời khỏi Matxcơva trong thời gia điều tra.

Tòa án quận Cheryomushkinsky, Matxcơva quyết định tạm giam Dzhaborov cho đến khi xét xử vào ngày 8-3.

Luật sư của nghi phạm, ông Alexei Popov, cho biết sẽ kháng cáo quyết định giam giữ của tòa án Cheryomushkinsky. Ông Popov cho rằng thân chủ của mình đã dàn dựng trò đùa với mục đích cảnh giác cộng đồng về dịch bệnh.

"Không nên tách rời đoạn video này với những đoạn băng khác của anh ấy. Qua video quay trong các cửa hàng, nhóm cũng đã hỏi người dân rằng liệu họ có biết về virus chủng corona mới hay không.

Họ cũng quay video tại các hiệu thuốc, nơi khẩu trang bị tăng giá. Họ muốn thu hút sự chú ý của chính quyền đến vấn đề này, và không có bằng chứng cho thấy họ phạm tội", ông Popov giải thích.

Theo CNN, Nga hiện đang áp dụng nhiều biện pháp mạnh tay nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra.

Nga được xem là quốc gia có nguy cơ đặc biệt cao vì phần biên giới trên đất liền rộng lớn cùng Trung Quốc. Nga cũng thu hút khoảng 1,9 triệu du khách Trung Quốc mỗi năm.

Người tử vong ở Quảng Bình là do viêm phổi, không phải vì virus corona Người tử vong ở Quảng Bình là do viêm phổi, không phải vì virus corona

TTO - Vài ngày qua, người dân tại Quảng Bình truyền tai nhau với sự lo lắng về một trường hợp tử vong sau khi nhập viện. Sở Y tế Quảng Bình vừa có thông báo chính thức xác nhận nguyên nhân tử vong của người này là do viêm phổi.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên