11/12/2017 13:11 GMT+7

Bắt tạm giam người bố bạo hành con trai 10 tuổi

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Người bố và mẹ kế trong vụ bạo hành cháu bé 10 tuổi tại Hà Nội gây bức xúc dư luận đều bị khởi tố, điều tra.

Bắt tạm giam người bố bạo hành con trai 10 tuổi - Ảnh 1.

Trần Hoài Nam mô tả lại hành vi dùng 5 chiếc móc nhôm cuộn lại để đánh con - Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Ngày 11-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hoài Nam (trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra hành vi "ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, người có công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 151 Bộ luật hình sự.

Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Tú Trinh (vợ hai của Nam) để điều tra về hành vi trên. Trinh được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định cả hai bị can trên đã có hành vi bạo hành cháu T.G.K. (10 tuổi, con trai của Nam).

Trước đó, tối 7-12, cháu K. trốn ra khỏi nhà tìm về nhà bà nội trong tình trạng trên người nhiều thương tích, sút cân trầm trọng.

Cháu K. cho biết thường xuyên bị bố đẻ và mẹ kế đánh bằng nhiều vật dụng.

Gia đình đưa K. đến trình báo cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, xác định có dấu hiệu bạo hành trẻ em, Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ hình sự Trần Hoài Nam để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, Nam khai nhận do con hư, "bảo không được" nên đánh cháu K. bằng cách duỗi thằng 5 chiếc móc phơi quần áo bằng nhôm rồi cuộn lại vụt vào người, đạp vào mạn sườn hoặc dùng thìa múc canh để đánh. Vợ chồng ông Nam khai lý do đánh cháu K. là để "dạy dỗ con".

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên