31/12/2019 14:44 GMT+7

Bắt nhóm dàn cảnh móc túi tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

NGỌC KHẢI - MINH HÒA
NGỌC KHẢI - MINH HÒA

TTO - Sau một thời gian theo dõi, Công an quận 5, TP.HCM đã mật phục bắt quả tang băng nhóm dàn cảnh móc túi tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Camera ghi lại vụ dàn cảnh móc túi tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Ngày 31-12, Công an quận 5 đang tạm giữ 5 người gồm Nguyễn Thị Kim Chi (59 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận), Trần Thị Cẩm Nhung (41 tuổi, ngụ Cần Thơ), Dương Thúy Hạnh, An Thúy Nguyệt (42 tuổi, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng), Trần Thu Yến (49 tuổi, thường trú quận 4) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Vào sáng 30-12, nhóm 5 người gồm Chi, Nhung, Hạnh, Nguyệt và Yến vào quầy nhận bệnh của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mua sổ khám bệnh để tránh quan sát của bảo vệ. Cả nhóm phát hiện chị H. (36 tuổi, ngụ quận 8) đeo túi xách nên đi theo.

Đến trước phòng X-quang số 18 của bệnh viện, Hạnh đi lên phía trước chị H. đứng chặn lại để Nhung áp sát phía sau thò tay vào túi xách móc chiếc ví, còn Yến và Nguyệt đứng phía sau để cảnh giới, Chi thì đứng cạnh Nhung. 

Sau đó, Nhung nhanh chóng chuyền chiếc ví cho Chi. Chi bỏ chiếc ví vào túi xách đi được vài bước thì chị H. tri hô.

Ngay lúc này, trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 5 cùng bảo vệ bệnh viện đuổi theo bắt giữ Nhung cùng đồng phạm đưa về trụ sở Công an phường 12, quận 5. 

Bên trong chiếc ví có 4 triệu đồng, 3 tờ tiền mệnh giá 2 USD và giấy CMND của chị H. 

Qua xác minh, Hạnh có 1 tiền án và 2 tiền sự, Nhung có 2 tiền án và 1 tiền sự, Yến có 2 tiền án.

Bắt nhóm dàn cảnh móc túi tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch - Ảnh 2.

5 người trong nhóm dàn cảnh móc túi - Ảnh: MINH HÒA

Ngoài ra, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 5 còn kiểm tra bên ngoài bệnh viện, đưa ba người đàn ông nghi vấn là đồng phạm của các đối tượng trộm cắp về trụ sở công an. 

Bước đầu, ba người đàn ông trên khai nhận biết việc trộm cắp tài sản và là người chở các đối tượng đi trộm nhưng không bàn bạc, không trực tiếp tham gia. Mỗi lần chở đi trộm cắp, mỗi người được các đối tượng cho 300.000 đồng.

Căn cứ vào kết quả điều tra cùng lời khai nhận của Chi, Nhung, Hạnh, Nguyệt và Yến, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 5 nhận thấy hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội trộm cắp tài sản được quy định tại điều 173 Bộ luật hình sự.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

Vào tù vì móc túi khách đi xe buýt ở Suối Tiên Vào tù vì móc túi khách đi xe buýt ở Suối Tiên

TTO - Sáng 28-11, TAND quận Thủ Đức đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Phan Văn Mai, 44 tuổi, 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

NGỌC KHẢI - MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên