20/03/2024 18:56 GMT+7

Bắt nhóm côn đồ 30 Tết xông vào quán cắt tóc chém người

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ngãi vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với nhóm côn đồ chém người gây thương tích ở một tiệm làm tóc.

Nhóm côn đồ xông vào quán cắt tóc chém người bị khởi tố tội cố ý gây thương tích - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Nhóm côn đồ xông vào quán cắt tóc chém người bị khởi tố tội cố ý gây thương tích - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Ngày 20-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm côn đồ xông vào tiệm cắt tóc chém người.

Bắt nhóm thanh niên xông vào tiệm cắt tóc chém người ở Quảng Ngãi

Các bị can gồm: Nguyễn Thiện Đức (19 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi), Cao Văn Hoàng (21 tuổi, ở xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) và tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Thái (23 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) cùng về tội cố ý gây thương tích.

Vụ việc xảy ra trưa 9-2 (ngày 30 Tết Nguyên đán). Thời điểm trên, Đinh Tấn Th. (17 tuổi, trú tổ 4, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) đang ở tiệm tóc Lee Giang nằm trên đường Lê Đại Hành, TP Quảng Ngãi.

Lúc này, quán rất đông khách và hoạt động bình thường, bất ngờ Thái, Đức, Hoàng mang theo dao, gậy bóng chày xông vào quán tấn công Th.

Bị can Nguyễn Thiện Đức khi tiếp cận Th. ở bên trong quán cắt tóc đã rút dao chém trúng cánh tay gây thương tích nặng.

Bị chém, Th. hốt hoảng chạy vào phía sau quán cắt tóc. Nhóm côn đồ cầm gậy bóng chày, dao tiếp tục xông vào quán chửi bới, đe dọa.

Ngay sau khi gây án, nhóm côn đồ bỏ trốn. Nguyên nhân vụ việc được xác định do mâu thuẫn cá nhân trước đó.

Toàn bộ vụ việc được camera an ninh quán cắt tóc ghi lại.

Đến tòa xem xử án rồi về nhà vác dao đến chém người, gây náo loạnĐến tòa xem xử án rồi về nhà vác dao đến chém người, gây náo loạn

Đang xem xét xử án, Kiệt phát hiện nhóm thanh thiếu niên từng rượt chém mình nên về nhà vác dao, rủ thêm bạn đến chém người gây náo loạn phiên tòa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên