25/04/2019 17:11 GMT+7

Bắt giữ số thuốc nổ rất lớn 650kg giấu ở hai nơi

TRẦN MAI - NGUYỄN CHÁNH
TRẦN MAI - NGUYỄN CHÁNH

TTO - Lực lượng biên phòng tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) bắt giữ lượng thuốc nổ lên đến 650kg. Đây được xem là số lượng thuốc nổ lớn nhất trong hàng chục năm qua được phát hiện bắt giữ ở ven biển Quảng Ngãi.

Bắt số lượng lớn vật liệu nổ

Khoảng 9h sáng 25-4, Đồn biên phòng Bình Đông (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi và Công an huyện Bình Sơn theo dõi, bắt giữ vụ vận chuyển, tàng trữ số lượng lớn thuốc nổ và kíp nổ tại địa bàn khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Bắt giữ số thuốc nổ rất lớn 650kg giấu ở hai nơi - Ảnh 2.

Ông Chuyền (áo sơmi) khai báo với cơ quan chức năng - Ảnh: N.C

Theo đó, trong lúc tuần tra tại khu vực trước cổng Nhà máy lọc dầu Dung Quất (xã Bình Trị, huyện Bình Sơn), lực lượng phòng chống tội phạm Đồn biên phòng Bình Đông và Đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi phát hiện dấu hiệu khả nghi của một người đàn ông chạy xe máy.

Bắt giữ số thuốc nổ rất lớn 650kg giấu ở hai nơi - Ảnh 3.

Bà Liên (phải) làm việc với cơ quan chức năng về số thuốc nổ bà đi tẩu tán và cất giấu trong nhà - Ảnh: N.C

Yêu cầu dừng xe và khám xét nhanh, bộ đội biên phòng bắt quả tang ông Trương Duy Chuyển (54 tuổi, thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn) đang sử dụng xe máy vận chuyển trái phép 50kg thuốc nổ và 100 kíp nổ.

Phát hiện lượng thuốc nổ lớn, Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi tiến hành làm việc nhanh với ông Chuyển và lập tức triển khai mở rộng điều tra. 

Tại thôn Tuyết Diêm, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, bộ đội biên phòng bắt quả tang bà Nguyễn Thị Kim Liên - vợ ông Chuyển - đang mang 25kg thuốc nổ cất giấu trong nhà đi tẩu tán.

Bắt giữ số thuốc nổ rất lớn 650kg giấu ở hai nơi - Ảnh 4.

Liên tục khám xét, cơ quan chức năng phát hiện hơn nửa tấn thuốc nổ giấu khắp nơi - Ảnh: N.C

Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, ngoài 75kg thuốc nổ vừa phát hiện sẽ còn khối lượng lớn thuốc nổ đang cất giấu, ngay sau đó, lực lượng biên phòng phối hợp với Công an huyện Bình Sơn và Công an xã Bình Thuận tiến hành khám xét nhà ông Chuyển, thu giữ thêm 120kg thuốc nổ và nhiều kíp nổ.

Tiếp tục nắm bắt nguồn tin cơ sở, cơ quan chức năng khám xét nhà ông Trương Công Đạt (em trai ông Chuyển, nhà đang bỏ hoang) và phát hiện thêm 455kg thuốc nổ, 1.050 kíp nổ, hai cuộn dây cháy chậm dài hơn 1.000m.

Bắt giữ số thuốc nổ rất lớn 650kg giấu ở hai nơi - Ảnh 5.

Như vậy, cơ quan chức năng đã làm việc liên tục và thu giữ 650kg thuốc nổ, đây được xem là lượng thuốc nổ bị bắt giữ nhiều nhất ven biển Quảng Ngãi trong chục năm qua - Ảnh: N.C

Như vậy, tổng số lượng thuốc nổ bị phát hiện lên đến 650kg. Toàn bộ được cất giấu trong các bao tải nằm chen trong nhiều vật dụng để ngụy trang.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Chuyển khai nhận toàn bộ khối lượng thuốc nổ và tang vật trên là của ông và do ông cất giấu. Nếu không bị bắt sẽ bán lượng thuốc nổ này cho ngư dân đánh cá.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy tìm đường đi của thuốc nổ và những người liên quan.

Bắt giữ số thuốc nổ rất lớn 650kg giấu ở hai nơi - Ảnh 6.

Bà Liên bị bắt giữ khi trên đường tẩu tán số thuốc nổ cất giấu trong nhà - Ảnh: N.C

Bắt giữ số thuốc nổ rất lớn 650kg giấu ở hai nơi - Ảnh 7.

Cơ quan chức năng làm việc với ông Chuyền tại nhà riêng - Ảnh: N.C

Bắt giữ số thuốc nổ rất lớn 650kg giấu ở hai nơi - Ảnh 8.

Ngoài thuốc nổ, cơ chức năng còn thu giữ cả nghìn kíp nổ - Ảnh: N.C

TRẦN MAI - NGUYỄN CHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên