10/12/2019 14:52 GMT+7

Bắt giữ 35 bao đường cát lậu mang nhãn mác... trong nước

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO-Nhóm buôn lậu đang vận chuyển hàng từ bên kia biên giới xuống Việt Nam thì bất ngờ bị đội tuần tra kiểm soát lưu động của Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phục kích bắt quả tang 35 bao đường cát. Điều đáng nói, toàn bộ số đường này có bao bì trong nước.

Bắt giữ 35 bao đường cát lậu mang nhãn mác... trong nước - Ảnh 1.

Lực lượng biên phòng An Giang bất ngờ khi bắt giữ đường trên khu vực biên giới nhưng lại mang nhãn mác đường trong nước - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trưa 10-12, thiếu tá Huỳnh Thanh Tâm - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, An Giang - cho biết đơn vị vừa bắt giữ vụ đường cát nhập lậu từ Campuchia vận chuyển về Việt Nam. "Chúng tôi bắt giữ trên biên giới dù bao bì, nhãn mác là đường trong nước nhưng đó toàn bộ là hàng lậu nên không cần phải đợi chứng minh hóa đơn, chứng từ như bắt trong nội địa. Chứng tỏ các đối tượng đã thay bao bì bên kia biên giới trước khi về Việt Nam"- thiếu tá Tâm nói.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 15 phút ngày 10-12, tổ công tác của Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn gồm 10 cán bộ, chiến sĩ đã phục kích tại khu vực Rạch miễu Ngói Nhỏ thuộc ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc thì bất ngờ gặp một đối tượng chạy thuyền máy nhỏ từ Campuchia về Việt Nam. Ngay sau đó, các lực lượng tiến hành vây bắt thì đối tượng bỏ lại phương tiện và tang vật tẩu thoát.

Bắt giữ 35 bao đường cát lậu mang nhãn mác... trong nước - Ảnh 2.

Toàn bộ đường bị tịch thu để tại Đồn biên phòng Vĩnh Nguơn - Ảnh: BỬU ĐẤU

Tiến hành kiểm tra trên phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 35 bao đường cát (trọng lượng 50kg/bao), có nhãn mác White Sugar của Công ty Mía đường Trà Vinh – Produced in Viet Nam. Ước tổng trị giá trên 22 triệu đồng.

Hiện tại lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện để tiếp tục điều tra làm rõ.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên