14/08/2019 23:54 GMT+7

Bắt giam cán bộ ngân hàng thuê người đầu độc thông rừng để chiếm đất

M.VINH
M.VINH

TTO - Thủ phạm tổ chức đầu độc một diện tích lớn thông rừng là cán bộ ngân hàng có trụ sở đóng trên địa bàn huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng).

Bắt giam cán bộ ngân hàng thuê người đầu độc thông rừng để chiếm đất - Ảnh 1.

Thủ phạm thuê người khoan lỗ trên thân cây rồi đổ thuốc diệt cỏ khiến thông rừng chết sau một thời gian ngắn - Ảnh: M.V

Chiều 14-8, Cơ quan điều tra Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố, bắt giam 6 bị can về hành vi hủy hoại rừng, liên quan đến vụ đầu độc, triệt phá rừng thông khoảng 600 cây tại tiểu khu 460, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm.

Các bị can gồm: Phạm Tấn Hùng (42 tuổi, trú tại thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng); Huỳnh Xuân Thắng (29 tuổi) và Nguyễn Thanh Pho (26 tuổi), Trần Nguyễn Long Thành (28 tuổi), Nguyễn Duy (28 tuổi), Nguyễn Phước Trường (32 tuổi), cùng trú tại huyện Bảo Lâm. 

Theo thông tin từ Công an huyện Bảo Lâm, Phạm Tấn Hùng được xác định là người tổ chức phá rừng thông bằng cách đầu độc nhằm chiếm đất. Đáng chú ý, Hùng không phải là nông dân cần đất sản xuất mà là cán bộ của một ngân hàng lớn có trụ sở trên địa bàn huyện Bảo Lâm.

Bắt giam cán bộ ngân hàng thuê người đầu độc thông rừng để chiếm đất - Ảnh 2.

600 cây thông rừng bị đầu độc nằm ở vị trí dễ thấy trên tuyến đường lớn thuộc xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm - Ảnh: M.V

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, cuối tháng 7-2019, Chi cục Kiểm lâm huyện Bảo Lâm phát hiện vụ phá rừng thông quy mô lớn với phương thức dùng thuốc diệt cỏ đầu độc. Cụ thể, rừng thông bị đầu độc thuộc các khoảnh 2, 3, tiểu khu 460, lâm phần thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B’Ri, địa bàn xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm. 

Tổng diện tích thông bị đầu độc trên khoảng 6.450m2, nằm dọc theo tuyến đường liên thôn 7, xã Lộc Ngãi, được trồng từ năm 1986. Các đối tượng được Hùng thuê đã dùng vật sắc nhọn chặt bộ rễ cây sát gốc rồi đổ thuốc hóa học vào, sau đó lấp đất lại để tránh bị phát hiện.

 Rừng thông bị đầu độc nằm sát với vườn cà phê, vườn dâu tằm của người dân.

M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên